Hoa hậu Đỗ Thị Hà mở kênh YouTube, hướng dẫn make-up

(PLO)-  Sau khi nhá hàng bằng story trên trang cá nhân về việc trở thành YouTuber, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã chính thức đăng tải video đầu tiên trên kênh YouTube chính thức Đỗ Hà Official.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hoa hậu Việt Nam 2020 gây ấn tượng với người xem từ những giây đầu tiên bằng nụ cười tỏa nắng rạng rỡ.

Với video hướng dẫn trang điểm lần này, Đỗ Thị Hà cũng bày tỏ bản thân không phải là một make-up artist chuyên nghiệp nên sẽ có những từ ngữ không đúng chuyên ngành, vì vậy rất mong được mọi người thông cảm và góp ý để hoàn thiện hơn trong những video tiếp theo.

Gỡ bỏ lớp make-up, có thể thấy nàng hậu sinh năm 2001 vẫn giữ được nhan sắc.

Gỡ bỏ lớp make-up, có thể thấy nàng hậu sinh năm 2001 vẫn giữ được nhan sắc.

Bắt đầu với quy trình trang điểm, Đỗ Thị Hà lưu ý người xem dưỡng da thật kỹ với toner và kem dưỡng ẩm. Đặc biệt là hãy nâng niu làn da bằng việc bôi toner thật nhẹ nhàng.

Cô cũng bật mí một bí quyết học được từ thầy dạy make-up của mình khiến nhiều người xem bất ngờ, đó là đánh mắt trước khi bôi kem nền. “Vì phấn mắt sẽ làm cho lớp nền của mình bị bẩn” – nàng hậu giải thích.

Sở hữu đôi mắt sâu, to tròn và rất sáng, Đỗ Hà chú trọng vào phần trang điểm mắt để làm nổi bật cửa sổ tâm hồn với đầy đủ các bước từ che khuyết điểm, sử dụng tông hồng – nâu cho bầu mắt, kích mí, gắn mi và chuốt mascara.

Trong video, Đỗ Thị Hà còn chia sẻ về kỉ niệm phải dậy từ 4 giờ sáng để trang điểm khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021.

“Bây giờ đi học thì sướng hơn rồi, 7h-8h mới phải dậy” – nàng hậu khiến người xem bật cười vì chia sẻ và biểu cảm đáng yêu.

“Bây giờ đi học thì sướng hơn rồi, 7h-8h mới phải dậy” – nàng hậu khiến người xem bật cười vì chia sẻ và biểu cảm đáng yêu.

Nàng hậu tiết lộ đã có sở thích make-up từ lúc còn học cấp ba và từng kiên quyết trang điểm cho cả lớp khi chụp ảnh kỷ yếu đến mức quên luôn cả làm cho chính mình.

Tuy là đương kim Hoa hậu Việt Nam nhưng tất cả sản phẩm được Đỗ Thị Hà sử dụng trong clip đều là những sản phẩm bình dân rất dễ tìm, phù hợp với tất cả mọi người.

Tuy là đương kim Hoa hậu Việt Nam nhưng tất cả sản phẩm được Đỗ Thị Hà sử dụng trong clip đều là những sản phẩm bình dân rất dễ tìm, phù hợp với tất cả mọi người.

Nàng hậu Gen Z thu hút người xem bởi những từ ngữ cực kỳ gần gũi như "lông mi mọc như nấm, “vẽ như này cảm giác như vừa thất tình xong”…

Nàng hậu Gen Z thu hút người xem bởi những từ ngữ cực kỳ gần gũi như "lông mi mọc như nấm, “vẽ như này cảm giác như vừa thất tình xong”…

Chia sẻ về việc mở kênh YouTube, tốp 13 Miss World 2021 tâm sự: “Với kênh YouTube này, thay vì làm cái gì đó quá lớn lao, Hà sống đúng với lứa tuổi của mình và chia sẻ nhiều khía cạnh hơn về lifestyle và beauty của Hà. Qua kênh này để giúp cho rất nhiều những cô gái Việt Nam ngoài kia có thể tự tin toả sáng cùng vẻ đẹp ngoại hình cũng như vẻ đẹp tri thức của chính mình.

Bên cạnh đó, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022cũng vừa chính thức khởi động và vì vẫn còn đang đương nhiệm danh hiệu Hoa hậu, Hà cũng sẽ có nhiều nội dung thú vị xoay quanh chủ đề Beauty Queen và hành trình đáng nhớ của bản thân trong suốt thời gian qua”.

Video đầu tiên của nàng hậu xứ Thanh là một vlog hướng dẫn về layout trang điểm mà cô đã thực hiện tại chung kết Miss World 2021.

Video đầu tiên của nàng hậu xứ Thanh là một vlog hướng dẫn về layout trang điểm mà cô đã thực hiện tại chung kết Miss World 2021.

Sau khi lên sóng, video “Tái hiện layout make-up tại chung Kết Miss World 2021” đã nhận được lời khen không ngớt cho visual cực phẩm chỉ cần ngồi im cũng triệu views của Đỗ Hà, đặc biệt là gương mặt mộc với làn da không tì vết cũng khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.