Hoa hậu Phương Khánh trồng cây rừng

Sau thời gian làm việc cùng  Hội Doanh nghiệp TP. Bến Tre, hoa hậu Phương Khánh đã bắt tay vào chuỗi dự án vì môi trường, chống biến đổi khí hậu tại quê hương mình. 

Phương Khánh kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể địa phương trồng cây rừng ngăn sóng tại vùng biển bị hoang hóa của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Hoa hậu Phương Khánh kêu gọi mọi người chung tay chống biến đổi khí hậu

Ngay sau đó, Phương Khánh có buổi giao lưu, tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường tại trường THCS Thạnh Hải. Phương Khánh cũng tặng quà cho 200 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 xe đạp cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hoa hậu Phương Khánh tặng quà cho các em nhỏ

Phương Khánh cho biết với vai trò đương kim Hoa hậu Trái đất, cô mong muốn hình ảnh của chính mình sẽ truyền đi những thông điệp bảo vệ môi trường một cách tích cực: “Từ những việc làm nhỏ này, nhiều năm sau chúng ta có thể trồng cả một khu rừng. Biến đổi khí hậu không là quốc đề của quốc gia nào mà là của toàn thế giới. Ngay bây giờ là lúc để hành động, đừng để quá trễ” .

Chuỗi hoạt động tại quê hương Bến Tre sẽ mở màn cho kế hoạch hoạt động vì môi trường với vai trò đại sứ xanh của Trái đất mà Phương Khánh sẽ lần lượt thực hiện trong nhiệm kỳ Miss Earth. Kết hợp hoạt động bảo vệ môi trường và các dự án thiện nguyện, Phương Khánh sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.