Hoa hậu quý bà Kim Hồng bất ngờ phát hành loạt MV nhạc xuân kinh điển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ly rượu mừng, Mộng chiều quân, Mùa xuân đầu tiên, Mùa xuân của mẹ, Xuân này con không về… được hoa hậu quý bà Kim Hồng thu âm, thực hiện làm MV.

Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, Tiến sĩ, hoa hậu quý bà thế giới (Mrs World) vừa trở về TP.HCM đón Tết tại quê nhà sau nhiều tháng ở lại Mỹ vì kẹt dịch bệnh.

Hoa hậu quý bà Kim Hồng hiện đang sống ở TP Chicago, bang Illinois (Mỹ) cùng con trai. Trong suốt năm 2021, nhất là những ngày TP.HCM oằn mình vì đại dịch SARS-CoV-2, hoa hậu đã viết những ca khúc ủng hộ tinh thần bà con ở quê nhà.

Hoa hậu quý bà Kim Hồng vừa hoàn thành cách ly sau khi từ Mỹ về. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, nhằm chung tay cùng Việt Nam chống lại đại dịch Covid-19, Hoa hậu Quý bà Kim Hồng đã có nhiều hoạt động thiện nguyện cứu trợ cộng đồng ảnh hưởng vì COVID-19 trong năm qua.

Hoa hậu vẫn kịp thực hiện một số hình ảnh ngập tràn sắc xuân. Ảnh: NVCC

Ngay khi dịch bệnh ổn định, hoa hậu Kim Hồng đã trở về lại Sài Gòn đón Tết, bởi với chị, đón Tết ở quê nhà, sum vầy bên gia đình là niềm ao ước dù thời gian ở xa quê đã nhiều năm.

Đại gia đình hoa hậu Kim Hồng 11 anh chị em, tất cả đều thành công và có sự nghiệp riêng.

Thói quen ngày Tết của hoa hậu Kim Hồng là lễ chùa. Ảnh: NVCC

Tất cả những mùa Tết, phong tục gia đình luôn tập trung về nhà của chị chúc Tết mẹ của hoa hậu bởi mẹ chị sinh sống cùng chị, sau đó gia đình sẽ đi lễ chùa.

Tuy nhiên, năm nay là mùa xuân thứ hai đại gia đình hoa hậu vắng bóng mẹ. Vì thế gia đình đoàn viên chúc Tết bên nhau và cùng lễ chùa viếng mẹ tại một ngôi chùa ở TP.HCM.

Riêng hoa hậu Kim Hồng luôn dành thời gian xuống viếng thăm và gửi những món quà thiện nguyện đầu năm đến những mảnh đời khó khăn ở Đồng Nai thông qua chùa Linh Sơn (Bửu Long, TP Biên Hoà).

“Sau thời gian dài đau thương vì dịch bệnh, nhiều khó khăn sẽ còn kéo dài, ngoài những món quà vật chất thì đời sống tinh thần mỗi người cũng nên giữ sự cân bằng. Vì thế mùa xuân này, lần đầu tiên tôi thực hiện thu âm nhiều bản nhạc xuân để gửi đến món quà tinh thần cho bà con. Lời ca tiếng hát đôi khi cũng làm mình an lòng được phút giây” - Hoa hậu quý bà Kim Hồng chia sẻ.

Hoa hậu Kim Hồng giữ được vóc dáng dù đã ngoài 50 tuổi nhờ vào việc tập luyện thể thao 2-3 tiếng mỗi ngày. Ảnh: NVCC

Hoa hậu Kim Hồng giữ vai trò cố vấn cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và dự kiến sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Ba Miền Việt Nam diễn ra tại Lai Châu trong năm 2021. Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình phức tạp nên các hoạt động phải tạm dừng. Hoa hậu vẫn giữ những kế hoạch này cho công việc năm 2022. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm