Khẩn trương làm rõ vụ tai nạn ở Tuyên Quang

(PLO)- Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn do xe container đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ dẫn đến va chạm với xe khách đi chiều ngược lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-3, Cục CSGT (C08) Bộ Công an đã thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 2 khiến 10 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 36 phút cùng ngày, đoạn Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa ô tô khách biển số 23F-000.58 (hướng Hà Giang - Tuyên Quang) với xe container biển số 15C-075.26 kéo theo rơmoóc biển số 15R-008.96.

Khẩn trương làm rõ vụ tai nạn ở Tuyên Quang
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe container và ô tô khách ở xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang trên Quốc lộ 2. Ảnh: CTV

Tài xế xe container không làm chủ tốc độ

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do xe container đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đi chiều ngược lại. Qua kiểm tra nhanh thì hai tài xế đều không có nồng độ cồn, ma túy.

khan-truong-lam-ro-vu-tai-nan-o-tuyen-quang-6.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Tuyên Quang. Ảnh: CTV

Sau khi nhận được thông tin, Cục C08 đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, xử lý vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến năm người tử vong tại chỗ (gồm: hai nam, ba nữ); năm người khác đang được đưa đi cấp cứu, trong số này có tài xế xe khách, hai xe hư hỏng nặng. Những nạn nhân là đoàn khách của tỉnh Long An, đang trên đường về sân bay Nội Bài sau khi đi du lịch tại cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

khan-truong-lam-ro-vu-tai-nan-o-tuyen-quang-1-.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe container và ô tô khách ở Tuyên Quang. Ảnh: CTV

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã triệu tập Lê Văn Tâm (39 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương, tài xế xe container) đến làm việc. Theo đại diện Phòng CSGT công an tỉnh, tài xế Tâm khai là lần đầu vận chuyển hàng từ Hà Nội lên Hà Giang nên không quen đường, do đó khi lái xe đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe khách.

Còn năm người bị thương nặng đã chuyển đến BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu, trong đó có chị HVPL (23 tuổi, ngụ huyện An Dương, Hải Phòng) bị đa chấn thương, tiên lượng xấu, đang được nỗ lực cứu chữa.

Theo người dân địa phương, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là "điểm đen" về an toàn giao thông, thường xuyên xảy ra va chạm giao thông ở đoạn đường này.

“Điểm đen” tai nạn giao thông

Theo ông Đỗ Xuân Thắng (ngụ xã Tứ Quận), khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, ông đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh nên tỉnh giấc.

khan-truong-lam-ro-vu-tai-nan-o-tuyen-quang-4.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: CTV

“Khi tôi chạy ra ngoài thì thấy thùng của xe container đổ nghiêng đè vào nửa ô tô khách, đồ đạc vương vãi khắp nền đường, cảnh tượng tang thương. Ngay sau đó, mọi người gọi xe cấp cứu và hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn” - ông Thắng nói.

Còn bà Ngô Thị Toàn, người dân sống gần khu vực xảy ra vụ tai nạn, cho biết bốn ngày trước cũng có vụ tai nạn tại khu vực trên và may mắn là hai nạn nhân chỉ bị thương. Đoạn đường này là “điểm đen” giao thông, hay xảy ra tai nạn.

Theo bà Toàn, người dân địa phương mong tuyến đường này được mở rộng, nắn thẳng lại sẽ hạn chế được tai nạn.

Theo thông tin từ dữ liệu đăng kiểm, xe khách 23F-000.58 nhãn hiệu Tracomeco, sản xuất năm 2020 tại Việt Nam, có niên hạn sử dụng đến năm 2040.

khan-truong-lam-ro-vu-tai-nan-o-tuyen-quang-5.jpg
Lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Chủ xe khách là HTX vận tải Vị Xuyên (Hà Giang), xe đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đây là xe khách giường nằm từng thay đổi kết cấu xe và được nghiệm thu; số người cho phép chở tối đa là 26 người (hai ghế ngồi và 24 giường nằm). Xe được đăng kiểm lần gần nhất ngày 7-6-2023 tại Trung tâm Đăng kiểm 2301S (Hà Giang), có hạn đăng kiểm đến hết ngày 6-6-2024.

Trong khi đó, xe container nhãn hiệu Freightliner, sản xuất năm 2003 tại Mỹ, niên hạn sử dụng đến năm 2028. Chủ xe là Công ty CP Dịch vụ thương mại và vận tải Thùy Dương (trụ sở tại quận Lê Chân, Hải Phòng). Số người chở tối đa là hai người, xe có đăng ký kinh doanh vận tải. Lần đăng kiểm gần nhất của xe container là ngày 16-10-2023 tại Trung tâm Đăng kiểm 1506D (Hải Phòng), hạn đăng kiểm đến ngày 15-4-2024. Như vậy, thời điểm xảy ra tai nạn, cả hai xe đều còn hạn kiểm định.

Tập trung khắc phục hậu quả

Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương; tạo điều kiện để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân; làm các thủ tục liên quan nạn nhân tử vong; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn; đánh giá nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, triển khai ngay các giải pháp khắc phục bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông (nếu có); rút kinh nghiệm và xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang và công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định; xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn để phục vụ công tác phòng ngừa trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đánh giá về hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 2 và các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu; tổ chức lại giao thông tại khu vực xảy ra vụ tai nạn để khắc phục ngay những tồn tại, bất cập (nếu có)…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm