Khu du lịch Vườn Xoài tạm đóng cửa sau vụ hổ chết hàng loạt

(PLO)- Khu du lịch Vườn Xoài ra thông báo về việc tạm ngưng đón khách thăm quan bắt đầu từ sáng ngày mai và sẽ thông báo khi có lịch đón khách trở lại.

Chiều ngày 7-10, đại diện khu du lịch Vườn Xoài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) ra thông báo về việc tạm ngưng đón khách thăm quan với lý do cần vệ sinh và bảo trì toàn bộ khu du lịch.

Thời gian tạm ngừng đón khách từ 7 giờ ngày mai (ngày 8-10) và sẽ thông báo khi có lịch đón khách trở lại.

Như PLO đưa tin, từ 8-9 đến ngày 22-9, đã có 20 cá thể hổ và 1 cá thể báo đen bị chết tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài. Cơ quan Thú y đã tiến hành xét nghiệm 2 mẫu bệnh phẩm trên hổ bị chết tại khu du lịch trên và có kết quả dương tính với virus cúm gia cầm A/H5N1.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu huỷ toàn bộ số hổ và báo chết theo quy định đồng thời truy vết đến nguồn lây cúm A/H5N1 và lấy hơn 70 mẫu giám sát trên các loài gia cầm ở khu du lịch Vườn Xoài để xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm của Trạm Chẩn đoán xét nghiệm thú y tỉnh Đồng Nai không phát hiện vi rút gây bệnh cúm gia cầm A/H5N1 trên tất cả các mẫu vật phẩm gởi đến xét nghiệm.

Khu du lịch Vườn Xoài ra thông báo tạm ngưng phục vụ khách bắt đầu từ sáng mai. Ảnh: VH.

Để truy vết nguồn lây bệnh cúm gia cầm, sáng cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai đã làm việc với đại diện khu du lịch Vườn Xoài và các đơn vị cung cấp gà làm thức ăn cho thú tại đây.

Theo thông tin từ khu du lịch Vườn Xoài, nguồn gốc thức ăn cho động vật tại đây do một hộ kinh doanh tại xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) cung cấp. Hộ kinh doanh này nhập gà từ nhiều doanh nghiệp khác.

Cùng ngày, Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Long An về quản lý nguy cơ nhiễm virus cúm gia cầm A/H5N1 trên động vật hoang dã.

Theo công văn, trước nguy cơ lây nhiễm virus cúm A/H5N1 từ động vật hoang dã sang con người, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Long An quan tâm, chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan khẩn trương tổ chức triển khai các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh cúm gia cầm, thực hiện điều tra dịch tễ cúm gia cầm A/H5N1 trên hổ, sư tử để xác định nguồn dịch, các yếu tố nguy cơ.

Đặc biệt là truy xuất nguồn thức ăn cung cấp cho động vật và nguồn gốc động vật nhập về vườn thú, khu du lịch trong thời gian gần đây.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị phải xử lý nghiêm những trường hợp nuôi nhốt động vật hoang dã không tuân thủ các quy định về thú y, các quy định về báo cáo dịch bệnh và phòng, chống dịch bệnh động vật, đóng cửa vườn thú, khu du lịch cho đến khi xử lý hết dịch bệnh và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở NN&PTNT tỉnh Long An ra chỉ đạo đối với vườn thú Mỹ Quỳnh

Chiều ngày 7-10, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Long An cho biết đã qua 21 ngày, vườn thú Mỹ Quỳnh không có phát sinh thêm số ca bệnh cúm A/H5N1.

Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Long An đã chỉ đạo vườn thú Mỹ Quỳnh tiếp tục theo dõi đối với các cá thể hổ còn lại trong đàn, cách ly con bệnh; thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng liên tục hàng ngày.

Sở yêu cầu vườn thú này không nhập, xuất động vật ra vào toàn bộ khu nuôi có hổ, sư tử bệnh chết; hạn chế cho người tiếp xúc với động vật tại vườn thú, người chăm sóc cần phải được trang bị đầy đủ bảo hộ.

Sở cũng khuyến cáo vườn thú không mở cửa cho khách tham quan khu nuôi thú cho đến khi hết dịch bệnh (sau 21 ngày kể từ khi con bệnh, chết cuối cùng được tiêu hủy; đã thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh khử trùng tiêu độc).

Đồng thời, vườn thú Mỹ Quỳnh phải phối hợp Chi cục Thú y Vùng VI, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp thông tin điều tra dịch tễ, xác định nguồn dịch và các yếu tố nguy cơ.

Đối với động vật được nhập vào vườn thú phải có nguồn gốc rõ ràng, động vật có nguồn gốc ngoài tỉnh khi nhập vào vườn thú phải được kiểm dịch và có giấy Chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

HUỲNH DU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới