(PLO)- Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky – cho biết Kiev đang tổ chức các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc nhằm đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine.
(PLO)- Liên Hợp Quốc kêu gọi bộ trưởng thương mại các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới không áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với thực phẩm vì mục đích nhân đạo, trong bối cảnh khủng hoảng lương thực gia tăng.
(PLO)- Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 94 quốc gia với khoảng 1,6 tỉ người đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ ít nhất một khía cạnh của cuộc khủng hoảng ở Ukraine và không thể xử trí những ảnh hưởng này.
(PLO)- Ông Peter Sands - giám đốc điều hành của Quỹ toàn cầu chống lại bệnh AIDS, Lao và Sốt rét cảnh báo về một mối đe dọa sức khỏe toàn cầu mới, tương tự như đại dịch COVID-19.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nguyên nhân của khủng hoảng lương thực là do chính sách tài chính của Mỹ và sự phụ thuộc của tây Âu vào khí đốt chứ không phải từ việc Nga phong tỏa cảng của Ukraine.
(PLO)- Sri Lanka đang kêu gọi nông dân ra đồng và trồng nhiều lúa hơn, một phần trong kế hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực trầm trọng tại quốc đảo này.
(PLO)- Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Mario Draghi, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ giúp khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực nếu các lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ.
(PLO)- Chỉ huy tiểu đoàn Azov mô tả điều kiện sống sau khi được Nga sơ tán; Cộng hòa Czech gửi trực thăng tấn công cho Ukraine; Mỹ thử nghiệm vũ khí có khả năng đánh trúng TP Kaliningrad của Nga;...
(PLO)- Dự báo thị trường lương thực thực phẩm thế giới sẽ còn tiếp tục tăng giá trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung, nguy cơ mất an ninh lương thực tại nhiều quốc gia.
(PLO)- Ông Medvedev khẳng định chính quyền Nga sẵn sàng thực hiện mọi nghĩa vụ của mình trong việc xuất khẩu lương thực thực phẩm, song nước này cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác thương mại.
(PLO)- Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu có thể kéo dài nhiều năm nếu không được kiểm soát, trong khi Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ thêm 12 tỉ USD giảm thiểu tác động của nó.
(PLO)- Việc chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng xanh bền vững và nhu cầu đảm bảo tự cung tự cấp lương thực ngày càng quan trọng trước những biến động về thời tiết và địa chính trị.
(PLO)- Nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực toàn cầu, liên quan tới xung đột Nga - Ukraine và chuyện phương Tây trừng phạt Nga đang ngày càng báo động.
(PLO)- Từ thủ đô Mexico City, cựu Tổng thống Evo Morale khẳng định một thượng nghị sĩ trẻ tuổi từ đảng MAS của ông nên vào vị trí tổng thống Bolivia trong bối cảnh nước này đang khủng hoảng vì thiếu lương thực và nhiên liệu bởi các cuộc biểu tình.