Chuyên gia cảnh báo về cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu tiếp theo

(PLO)- Ông Peter Sands - giám đốc điều hành của Quỹ toàn cầu chống lại bệnh AIDS, Lao và Sốt rét cảnh báo về một mối đe dọa sức khỏe toàn cầu mới, tương tự như đại dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, ông Peter Sands - giám đốc điều hành của Quỹ toàn cầu chống lại bệnh AIDS, Lao và Sốt rét, cho biết tình trạng thiếu lương thực ngày càng tăng có thể gây ra mối đe dọa sức khỏe tương tự như đại dịch COVID-19, hãng Reuters đưa tin.

"Tình trạng thiếu lương thực xảy ra theo hai cách. Một là chúng ta thực sự chết đói. Hai là nhiều người không được chăm sóc đầy đủ và điều đó khiến họ dễ mắc các bệnh hiện có hơn" - ông Sands nói.

Từ trái sang: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội và Y tế Pháp - bà Agnes Buzyn, và ông Peter Alexander Sands - Giám đốc điều hành Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Bệnh lao và Sốt rét trong cuộc gặp năm 2019. Ảnh. REUTERS

Từ trái sang: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội và Y tế Pháp - bà Agnes Buzyn, và ông Peter Alexander Sands - Giám đốc điều hành Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Bệnh lao và Sốt rét trong cuộc gặp năm 2019. Ảnh. REUTERS

"Nó không được xác định rõ ràng như một số mầm bệnh mới xuất hiện với các triệu chứng đặc biệt. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây chết người" - ông nói thêm.

Theo ông, để cải thiện khả năng chuẩn bị cho đại dịch, mọi người không nên mắc một sai lầm "kinh điển" là chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Ông cũng đề xuất thế giới nên đầu tư vào hệ thống y tế để giúp chuẩn bị cho tình trạng thiếu lương thực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm