Thiếu lương thực trầm trọng, Sri Lanka kêu gọi nông dân ra đồng trồng lúa

(PLO)- Sri Lanka đang kêu gọi nông dân ra đồng và trồng nhiều lúa hơn, một phần trong kế hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực trầm trọng tại quốc đảo này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sri Lanka đang kêu gọi nông dân ra đồng và trồng nhiều lúa hơn, một phần trong kế hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực trầm trọng tại quốc đảo này, hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao tại nước này ngày 31-5 cho hay.

Diễn biến trên đến trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo rằng việc sản lượng lương thực sụt giảm 50% sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính, vốn đang nghiêm trọng tại Sri Lanka.

Sri Lanka kêu gọi nông dân trồng lúa trước tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Ảnh: REUTERS

Sri Lanka kêu gọi nông dân trồng lúa trước tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Ảnh: REUTERS

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 31-5, Bộ trưởng Nông nghiệp Sri Lanka - ông Mahinda Amaraweera – cho biết: “Rõ ràng là tình hình thực phẩm đang trở nên tồi tệ hơn. Chúng tôi kêu gọi tất cả nông dân hãy ra đồng trong vòng năm đến 10 ngày tới và trồng lúa”.

Thủ tướng Sri Lanka – ông Ranil Wickremesinghe - đã cảnh báo về nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng vào tháng 8, đồng thời ước tính quốc gia này sẽ cần 600 triệu USD để nhập khẩu phân bón.

Theo Reuters, một nhóm chuyên gia nông nghiệp mới đây đã cảnh báo rằng phần lớn nguồn cung phân bón sẽ đến quá muộn cho chu kỳ canh tác tiếp theo tại Sri Lanka, vốn thường bắt đầu vào đầu tháng 6. Trong hai vụ tới, nguồn phân bón sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của bất kỳ cây trồng chính nào như lúa, chè và ngô.

Trong khi đó, ông Christopher Marambe - giáo sư về nông nghiệp tại ĐH Peradeniya - cho biết một số khu vực sẽ mất hơn 50% sản lượng lúa ngay cả khi các biện pháp được thực hiện.

"Ngay cả khi chúng ta có được nguồn phân bón trong hôm nay, sẽ quá muộn để có một mùa màng bội thu" - ông Marambe cho hay.

Theo ông Amaraweera, Sri Lanka đang tiến hành các cuộc đàm phán với Ấn Độ nhằm thu mua 65.000 tấn phân bón, cũng như có động thái tương tự với bảy quốc gia khác. Tuy nhiên, vị bộ trưởng không nêu chi tiết về thời điểm các chuyến hàng sẽ đến Sri Lanka.

Sri Lanka hiện đối mặt cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong hơn bảy thập niên qua. Quốc đảo này đã cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại hối và không có khả năng thanh toán đối với các mặt hàng nhập khẩu quan trọng, gồm nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men.

REUTERS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm