Tân thủ tướng nói Sri Lanka chỉ còn dự trữ xăng cho 1 ngày, cần gấp 75 triệu USD nhập hàng thiết yếu

(PLO)-  Ông Wickremesinghe kêu gọi người dân "sẵn sàng hy sinh một số thứ", đồng thời cam kết đưa đất nước vượt qua khủng hoảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tân Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe tuyên bố đảo quốc này hiện chỉ còn dự trữ xăng cho “mỗi một ngày” và cần gấp 75 triệu USD để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

“Hiện tại, chúng ta chỉ còn dự trữ xăng cho mỗi một ngày thôi. Vài tháng tới sẽ là thời gian khó khăn nhất đối với cuộc sống của chúng ta” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Wickremesinghe nói về tình hình đất nước trong bài phát biểu trước quốc dân hôm 16-5.

Tân Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: AFP

Tân Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: AFP

“Chúng ta phải sẵn sàng hy sinh một số thứ và đối mặt những thách thức trong giai đoạn này” – Thủ tướng Sri Lanka nói, đồng thời cam kết ông sẽ đưa nước này vượt qua khủng hoảng.

Tại Colombo, thủ đô thương mại của Sri Lanka, người dân xếp thành hàng dài ở các trạm xăng để chờ mua trong vô vọng từ sáng sớm 16-5. Nhiều người đã chờ 6 đến 7 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không rõ liệu có hàng hay không.

Bộ trưởng Năng lượng Kanchana Wijesekera cùng ngày kêu gọi người dân không xếp hàng mua xăng dầu trong 3 ngày tới, cho đến khi 1.190 trạm xăng có hàng để bán.

Ông Wickremesinghe cho biết 2 lô hàng xăng và 2 lô hàng dầu diesel, được mua bằng hạn mức tín dụng do Ấn Độ cung cấp, có thể thể giúp Sri Lanka đối phó khủng hoảng trong vài ngày tới.

Xe cộ xếp hàng chờ đổ xăng tại Colombo. Ảnh: EPA

Xe cộ xếp hàng chờ đổ xăng tại Colombo. Ảnh: EPA

Ngoài xăng, Sri Lanka đang đối mặt việc thiếu 14 loại thuốc cơ bản, và đảo quốc này cần gấp 75 triệu USD để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, theo ông Wickremesinghe.

Tân thủ tướng Sri Lanka cho biết thêm rằng chính phủ của ông cũng không còn tiền trả lương công chức trong tháng 5 và ông sẽ xoay sang việc in tiền như một phương sách cuối cùng, hãng AFP đưa tin.

Ông cũng cảnh báo rằng giá nhiên liệu và điện sẽ được tăng đáng kể và chính phủ của cũng sẽ bán bớt hãng hàng không quốc gia đang thua lỗ để giảm bớt tổn thất.

Khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đã dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và gia đình, dẫn đến việc anh trai ông là Mahinda Rajapaksa phải từ chức thủ tướng vào tuần qua. Đụng độ giữa lực lượng ủng hộ chính phủ và những người biểu tình đã khiến 9 người thiệt mạng và 300 người bị thương.

Ông Wickremesinghe, người từng năm lần giữ chức ghế thủ tướng và hiện là nghị sĩ thuộc phe đối lập, được Tổng thống Sri Lanka bổ nhiệm thay ông Rajapaksa hôm 12-5.

Tân Thủ tướng Wickremesinghe vẫn chưa công bố các bộ trưởng chủ chốt, bao gồm bộ trưởng tài chính - người sẽ đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để có những trợ giúp tài chính cần thiết cho đất nước.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Ali Sabry đã có các cuộc đàm phán sơ bộ với IMF, nhưng ông đã rút lui cùng với cựu Thủ tướng Rajapaksa vào tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm