Nga ra điều kiện xuất khẩu lương thực để ngăn cuộc khủng hoảng toàn cầu

(PLO)- Ông Medvedev khẳng định chính quyền Nga sẵn sàng thực hiện mọi nghĩa vụ của mình trong việc xuất khẩu lương thực thực phẩm, song nước này cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác thương mại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Moscow sẽ không xuất khẩu lương thực, thực phẩm nếu điều đó khiến thị trường trong nước gặp tổn hại, đồng thời cáo buộc các hành động của phương Tây mới là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay, theo đài RT.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram hôm 19-5, ông Medvedev nói rằng nếu không có lúa mì và các nguồn cung lương thực khác từ Nga, nhiều quốc gia trên thế giới sẽ “gặp rất nhiều khó khăn”. Ông đặc biệt lưu ý nếu không có phân bón của Nga, “sẽ chỉ có cỏ dại” mọc trên các cánh đồng của họ.

Nga và Ukraine là những nhà cung cấp lúa mì lớn trên thế giới, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng xuất khẩu toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình xuất khẩu đã bị đình trệ kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Kiev.

Cùng với việc các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga gây cản trở nguồn tài chính và làm đứt gãy chuỗi cung ứng các sản phẩm của nước này (đặc biệt là phân bón), giá lương thực thực phẩm trên toàn thế giới đã gia tăng đáng kể, khiến nhiều quốc gia lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

Tổng thống Vladimir Putin (trái) và Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (phải). Ảnh: THE TIMES

Tổng thống Vladimir Putin (trái) và Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (phải). Ảnh: THE TIMES

Trong một nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng lương thực leo thang, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết LHQ đang hội đàm với Nga, Ukraine, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ đạt thỏa thuận giúp nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, lương thực và phân bón của Nga.

Ông Guterres cho rằng các mặt hàng của các quốc gia bị trừng phạt như ngũ cốc và phân bón cần quay trở lại thị trường thế giới. Ông nhấn mạnh thực phẩm và phân bón từ Nga, Ukraine phải được phép bán trên thị trường thế giới nếu muốn ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra.

Đáp lại lời kêu gọi của ông Gueterres, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga khẳng định Moscow sẵn sàng thực hiện mọi nghĩa vụ của mình trong việc xuất khẩu lương thực thực phẩm, song nước này cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác thương mại.

“Thật là vô lý khi họ vừa áp đặt những lệnh trừng phạt điên rồ đối với chúng ta nhưng mặt khác họ lại yêu cầu chúng ta cung cấp thực phẩm. Tôi sẽ nhấn mạnh một lần nữa: không xuất khẩu lương thực, thực phẩm nếu ảnh hưởng đến thị trường trong nước” - ông Medvedev nhấn mạnh.

“Thật đáng buồn phải không. Họ chỉ có thể tự trách bản thân mình vì đã để cuộc khủng hoảng xảy ra thôi. Chúng tôi không phải là những kẻ ngốc. Thực phẩm cho người Nga, là điều quan trọng nhất” - ông Medvedev nói thêm.

Theo ông Medvedev, “tất cả biện pháp trừng phạt của phương Tây đều trở nên vô giá trị đối với những thứ quan trọng” như thực phẩm hoặc năng lượng.

Ông cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang cản trở cuộc sống bình thường, thịnh vượng của mọi người, và chính sự mở rộng của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) cùng “sự lộn xộn về việc tính toán các khoản nợ, các khoản thanh toán” đã làm trầm trọng thêm tình hình.

Trước đó cùng ngày, trợ lý tổng thống Nga - ông Maxim Oreshkin đưa ra dự đoán rằng một nạn đói toàn cầu, theo ý kiến ​​của ông, có thể sẽ bắt đầu “vào cuối mùa thu hoặc cuối năm nay”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm