Thị trường vàng hồi phục nhẹ, vượt 27 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố lúc 9h52 ở 27,03 - 27,1 triệu đồng, mua vào bán ra tăng lần lượt 50.000 - 60.000 đồng so với đầu ngày. So với mức giá thấp nhất cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng nay đắt hơn từ 110.000 đến 130.000 đồng.

Một số tiệm vàng ở Hà Nội lúc 9h54 đẩy giá bán ra lên 27,14 dến 27,15 triệu đồng, tăng khoảng 60.000 đồng so với đầu ngày. Giá vàng miếng Thần Tài Sacombank lúc 8h40 sáng nay công bố ở 27,03 - 27,10 triệu đồng, tăng từ 80.000 đến 100.000 đồng mỗi lượng so với đóng cửa ngày 15/12.

Tuy giá vàng đã phục hồi vượt trên 27 triệu đồng, giao dịch mua bán vàng miếng vẫn yếu ớt. Không khí trầm lắng lan đến cả thị trường vàng "ảo" trên sàn. Các nhà đầu tư không buồn mua lẫn bán khi biểu đồ giá thế giới ít sóng. Khối lượng đặt lệnh đa phần ở mức tối thiểu. Tính đến 9h10, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 185.000 lượng, giá biến động trong biên độ 24,750 - 25,118 triệu đồng. Sàn giao dịch này đang áp dụng phí rút vàng ở 2,2 triệu đồng.

Thị trường vàng tại châu Á sáng nay mở cửa ở trên 1.123 USD và không thay đổi nhiều sau 2 tiếng đồng hồ giao dịch. Tính đến 9h44 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tăng thêm 2 USD, đứng ở 1.125,90 USD. Nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc họp 2 ngày tại Mỹ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Trong phiên họp này, có thể FED sẽ đưa ra vài ngụ ý về thời gian duy trì mức lãi suất thấp.

Trong phiên giao dịch tại London hôm qua, có lúc giá rơi xuống chỉ còn 1.113 USD, nguyên nhân là đồng đôla ngày 15/12 tăng điểm, quay lại mức cao nhất suốt 2 tháng so với euro. Cũng trong hôm qua, thị trường dầu mỏ hồi phục sau 9 ngày liên tiếp mất giá, vượt trên 70 USD mỗi thùng.

Nên mua vàng hay không?

Hiện các ngân hàng trung ương nắm giữ 18% lượng vàng thế giới. Sau Ấn Độ, Nga, Mauritius, Sri Lanka, các nước như Kazakhstan, Venezuela và Philippines dự kiến cũng sẽ mua vàng trong 2009. Cho đến nay, vàng tăng 27% giá trị kể từ hồi đầu năm. Tổng cộng, các ngân hàng trung ương sẽ mua 429 tấn trong 2009, tương đương với khoảng 15,5 tỷ USD. Đây là năm đầu tiên kể từ 1988 lượng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương tăng lên, hãng thống kê CPM tại New York cho biết.

Tỷ lệ USD trong kho dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương giảm xuống mức thấp nhất trong thập kỷ, còn 62,8% trong quý 2/2009, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết. Việc Ấn Độ mua 200 tấn vàng từ IMF trong tháng 10 là lần mua lớn nhất của một ngân hàng trung ương trong ít nhất 30 năm qua, theo Timothy Green, tác giả của cuốn "Thời của vàng" (The Ages of Gold).

Thị trường vàng hồi phục nhẹ, vượt 27 triệu đồng ảnh 1
Tuy vàng vẫn chưa mất sức hấp dẫn, theo đánh giá của các chuyên gia,
nhưng tính ổn định của thị trường này không cao. Ảnh: worldpress

Tuy nhiên, trong khi đó, có những nước kiên quyết đứng ngoài cuộc đua như Hàn Quốc. "Đang có một ảo tưởng trên thị trường vàng", người đứng đầu bộ phận quản lý ngoại hối của Hàn Quốc nhận định. Còn Trung Quốc, nước nâng lượng dự trữ lên 1.054 tấn tính đến tháng 4/2009, khẳng định họ sẽ không mua thêm vàng khi giá ở trên 1.000 USD.

"Mua vàng vào thời điểm này có lẽ hơi muộn", Peter Morici, giáo sư kinh tế tại Đại học Maryland, cựu cố vấn kinh tế cho chính phủ Mỹ nhận định. "Các ngân hàng trung ương thường không mấy nhạy bén trong việc đầu tư. Những gì họ đã làm chỉ phản ánh thái độ thiếu tự tin vào nền kinh tế Mỹ và tính bền vững lâu dài của đồng đôla trong vai trò kênh lưu giữ giá trị", ông nói tiếp.

Nhiều ngân hàng trung ương hình như đã quên bài học xương máu cách đây 30 năm. Vào những năm 1980, các ngân hàng trung ương đua nhau tăng lượng vàng nắm giữ khi giá đạt đỉnh 850 USD một ouce. Tuy nhiên, đến cuối thập kỷ 90, họ lại đua bán ra với lượng bán tổng cộng 4.880 tấn khi giá rơi xuống mức thấp nhất suốt 20 năm ở 251,95 USD, theo báo cáo của hãng nghiên cứu GFMS ở London. Đến năm 2001, giá mới bắt đầu phục hồi dần và đạt 1.226,56 USD vào 3/12/2009.

Theo Thanh Bình ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm