Tại sao bạn không nên đăng nhập bằng Google hoặc Facebook?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(PLO)- Hiện nay, rất nhiều trang web và ứng dụng cho phép bạn đăng nhập bằng Google hoặc Facebook thay vì phải tạo một tài khoản mới.

Sự tiện lợi và rủi ro bảo mật

Khi bạn đăng nhập vào một trang web hoặc ứng dụng bằng Google hoặc Facebook, bạn không cần phải nhớ nhiều tài khoản và mật khẩu khác nhau. Điều này rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian, tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi này là một loạt các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật.

Các nền tảng như Google và Facebook lưu trữ rất nhiều thông tin cá nhân của bạn, từ địa chỉ email, số điện thoại, đến các hoạt động trực tuyến. Khi bạn sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập vào các trang web khác, bạn đang chia sẻ một phần dữ liệu này với bên thứ ba, tức là các trang web mà bạn đăng nhập.

Theo đó, khi sử dụng tùy chọn đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Facebook, bạn thường phải cho phép trang web hoặc ứng dụng đó truy cập vào một phần thông tin của mình. Tùy thuộc vào chính sách bảo mật của từng trang web, họ có thể yêu cầu quyền truy cập vào những thông tin như tên, email, hình đại diện, danh sách bạn bè và thậm chí cả hoạt động trực tuyến.

Nhiều người chỉ đơn giản nhấn “Đồng ý” mà không đọc kỹ những gì mình đang chia sẻ. Điều này khiến bạn có thể mất quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân.

Đăng nhập bằng Google hoặc Facebook thường tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh minh họa
Đăng nhập bằng Google hoặc Facebook thường tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh minh họa

Một vấn đề lớn khác là khi bạn liên kết nhiều trang web với tài khoản Google hoặc Facebook, nếu tài khoản đó bị xâm nhập, hacker có thể truy cập vào tất cả các dịch vụ mà bạn đã đăng nhập. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ cần mất quyền kiểm soát tài khoản Google hoặc Facebook, bạn có thể mất luôn các tài khoản khác mà bạn đã liên kết với chúng.

Hacker có thể lấy cắp thông tin cá nhân, xem các email, tin nhắn riêng tư, và thậm chí chiếm đoạt các tài khoản quan trọng như tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội khác.

Nguy cơ từ các bên thứ ba

Một vấn đề khác cần lưu ý là các trang web mà bạn đăng nhập thông qua Google hoặc Facebook có thể không an toàn. Nếu trang web này bị tấn công, hacker có thể lấy cắp dữ liệu của bạn từ đó. Dù Google và Facebook có hệ thống bảo mật mạnh, nhưng nếu bên thứ ba bị tấn công, dữ liệu của bạn vẫn có thể gặp nguy hiểm.

Ngoài ra, các trang web này có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để theo dõi và tạo hồ sơ về bạn mà bạn không hề hay biết. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền riêng tư của bạn.

Thay vì đăng nhập bằng Google hoặc Facebook, bạn có thể cân nhắc việc tạo tài khoản mới với một mật khẩu riêng biệt. Điều này có thể hơi tốn thời gian hơn một chút, nhưng lại giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật tốt hơn.

Người dùng không nên đăng nhập bằng Google vào các dịch vụ, ứng dụng trên Internet. Ảnh minh họa
Người dùng không nên đăng nhập bằng Google vào các dịch vụ, ứng dụng trên Internet. Ảnh minh họa

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng các dịch vụ quản lý mật khẩu để lưu trữ và tạo mật khẩu mạnh cho mỗi tài khoản khác nhau. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro bị hack tài khoản do sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều dịch vụ.

Mặc dù việc đăng nhập bằng Google hoặc Facebook rất tiện lợi, nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư. Do đó, người dùng nên cẩn trọng trước khi chia sẻ thông tin cá nhân và cân nhắc việc sử dụng mật khẩu riêng biệt cho mỗi tài khoản.

Hãy nhớ rằng, sự tiện lợi đôi khi đi kèm với cái giá phải trả. Nếu bạn quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, hãy hạn chế việc sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook để đăng nhập vào các dịch vụ khác và luôn kiểm tra cẩn thận những quyền truy cập mà bạn cấp cho các trang web.

‘Bác sĩ Google’ là có thật!

‘Bác sĩ Google’ là có thật!

(PLO)- ‘Bác sĩ Google’ đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc mỗi khi chúng ta có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột, hàng loạt kết quả chẩn đoán sẽ hiện ra. Nhưng liệu sự tiện lợi này có thực sự đáng tin cậy và an toàn như chúng ta nghĩ?

Đọc thêm