TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận quỹ phát triển khoa học và công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(PLO)- Sáng ngày 6-7, Hội nghị và Triển lãm Biztech Vietnam 2023 đã chính thức diễn ra nhằm mục tiêu kết nối và thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Chuyển đổi số là xu hướng chung

Chuyển đổi số hiện đang là xu thế “không thể đảo ngược” trên toàn cầu, trong bối cảnh nền kinh tế đầy khó khăn thách thức như hiện nay.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số còn là giải pháp giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng, lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Nguyễn Đình Thắng, thành viên Hội đồng sáng lập VINASA phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: TIỂU MINH

Ông Nguyễn Đình Thắng, thành viên Hội đồng sáng lập VINASA phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: TIỂU MINH

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Thắng (thành viên Hội đồng sáng lập VINASA) cho biết Đây là lần đầu tiên BizTech Vietnam 2023 được tổ chức tại TP.HCM nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chia sẻ khó khăn cũng như chia sẻ kinh nghiệm hình mẫu thành công của các doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn (Chủ tịch Học viện doanh nhân MVV), chuyển đổi số có thể xem như một hoạt động đầu tư để bắt kịp xu hướng. Có đến 90% CEO tin rằng kinh tế số hóa sẽ ảnh hưởng đến ngành của họ, đặc biệt 47% việc làm ở Mỹ có thể được thay thế bằng máy móc trong 20 năm tới.

Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết chuyển đổi số thực chất là thay đổi tư duy. Ảnh: TIỂU MINH

Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết chuyển đổi số thực chất là thay đổi tư duy. Ảnh: TIỂU MINH

“Doanh nghiệp cần phát hiện ra vấn đề của chính mình và giải quyết các vấn đề đó, đơn cử như động lực tăng trưởng, tài nguyên, quản lý nhân sự… Việc chuyển đổi số sẽ tạo ra những lợi thế mới, cách thức kinh doanh mới nhằm tối ưu hóa chi phí”, ông Sơn chia sẻ thêm.

TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Theo thống kê, TP.HCM có khoảng 268.000 doanh nghiệp, trong đó các DN CNTT chiếm khoảng 7.000. Tỷ trọng đóng góp kinh tế số trong GRDP (2022) ước khoảng 19% (theo dự báo của Bộ TT&TT).

Bà Võ Thị Trung Trinh (Phó GĐ Sở TT&TT TP.HCM), cho biết: “TP.HCM có cổng thông tin chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cũng như cung cấp kiến thức, kinh nghiệm nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó GĐ Sở TT&TT TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH

Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó GĐ Sở TT&TT TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH

Bên cạnh đó, TP cũng đẩy nhanh việc phát triển hạ tầng số, Internet, 5G… thiết lập cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, tổng đài 1022 nhằm tiếp nhận phản ánh, giải đáp thông tin”.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đang thu hút doanh nghiệp đầu tư vào bằng cách ưu đãi lãi suất, hỗ trợ tiếp cận chương trình kích cầu, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, cũng như sử dụng hiệu quả quỹ phát triển khoa học và công nghệ… nhằm cung cấp dịch vụ số cho TP.HCM cũng như các khu vực trong khu vực Đông Nam bộ, phát huy thế mạnh của vùng.

Nhiều giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số được trình diễn tại sự kiện Biztech Vietnam 2023. Ảnh: TIỂU MINH

Nhiều giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số được trình diễn tại sự kiện Biztech Vietnam 2023. Ảnh: TIỂU MINH

Tại Biztech Vietnam 2023, ngoài các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố (ITPC) còn phối hợp với VINASA mời các chuyên gia hướng dẫn, tư vấn và tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp sản xuất.

Đọc thêm