Lần đầu tiên lễ hội A Riêu Car không có nghi lễ đâm trâu

(PLO)- Lễ hội A Riêu Car diễn ra mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc với nhiều nghi lễ khác nhau. Lễ hội A Riêu Car bắt đầu với nghi lễ Pah doh ân doong và kết thúc bằng nghi lễ Zi Zar. Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên lễ hội A Riêu Car không có cảnh đâm trâu nữa mà chỉ trình diễn sân khấu hóa.

Sáng 10-3, tại Trung tâm Văn hóa sinh hoạt cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên-Huế, lễ hội A Riêu Car, một lễ hội truyền thống lớn nhất của cộng đồng các tộc người Pa Cô, Tà Ôi, Ka Tu, Pa Hi đã diễn ra. 


Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân thuộc các dân tộc Pa Cô, Ka Tu, Tà Ôi, Pa Hi ở các xã trên địa bàn huyện A Lưới đã có mặt.


Với người dân các dân tộc thiểu số sinh sống trên đại ngàn dãy Trường Sơn, lễ hội A Riêu Car có ý nghĩa rất lớn khi lễ hội là sợi dây nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa làng này với làng khác, kết mối tâm giao giúp đỡ nhau trong hoạn nạn.Trong ảnh: Các già làng nhảy vũ điệu Pa dưưn vell.


Với người dân, nghi lễ Chật Ty riaq (nghi lễ đâm trâu) là một nghi lễ quan trọng nhất khi nghi lễ thể hiện khối đoàn kết keo sơn, gắn bó một nhà của các dân tộc trên đại ngàn dãy Trường Sơn.


Điều đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên lễ hội A Riêu Car không có cảnh đâm trâu nữa mà chỉ trình diễn sân khấu hóa.

Được biết lễ hội A Riêu Car 10-20 năm mới được tổ chức một lần.




Các già làng ngồi bên rượu cần, cùng đưa ra quy ước.




Các già làng hát lý…


Tiếng khèn, tù không thể thiếu trong lễ hội A Riêu Car.



Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới