Lý Hùng đến gò Đống Đa thắp hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Trong chuyến công tác ra Bắc những ngày đầu năm mới, tôi đã ghé thăm gò Đống Đa (Hà Nội), thắp nén hương tưởng nhớ người anh hùng áo vải. Trước đó, tôi từng thắp hương ở tượng đài vua Quang Trung ở Tây Sơn rất nhiều lần rồi.

Cảm giác xúc động vô cùng. Tôi được biết, mùng 5 Tết hằng năm, gò Đống Đa thường có tổ chức hoạt động lễ hội rất hoành tráng nhưng năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên không tổ chức được”- tài tử điện ảnh Lý Hùng nói với PLO chiều 15-2.

Lý Hùng đến gò Đống Đa thắp hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung những ngày đầu năm mới. Ảnh: NVCC

Lý Hùng và Thuỳ Lâm trong bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt. Ảnh: NVCC

Niềm vui càng nhân đôi bởi Lý Hùng từng vinh dự được đóng vai Hoàng đế Quang Trung trong bộ phim Tây Sơn hào kiệt. Với vai diễn này, anh đánh bại nhiều ứng cử viên nặng kí, ẵm giải Mai Vàng thể loại Phim điện ảnh. Lý Hùng là nam diễn viên đóng vai chính xuất sắc trong vai Hoàng đế Quang Trung (Phim Tây Sơn hào kiệt).

Tại gò Đống Đa, nhiều người hâm mộ nhận ra anh, xin chụp ảnh cùng thần tượng. Nhiều người còn đùa vui rằng “Vua trong phim đến viếng vua thật”. Với Lý Hùng, được đến thắp nén hương thơm thành kính tưởng nhớ người anh hùng dân tộc là một niềm vinh dự tự hào. Niềm vui hơn khi vai diễn của anh được người hâm mộ yêu mến, nhớ đến dù hơn chục năm đã trôi qua.

Cũng tại đây, anh có bữa cơm thân mật cùng ban quản lý dự án. Tình cảm, sự trân quý của mọi người là điều khiến anh xúc động nhớ mãi. “Trong chuyến đi này, tôi có ghé Hồ Gương uống cafe, ăn bát phở- món ăn của Hà Nội giữa tiết trời se se lạnh. Thời gian có hạn và đang dịch nên tiếc là tôi không ghé thăm được nhiều. Tôi vừa về TP.HCM mấy ngày nay thôi”- tài tử điện ảnh Lý Hùng chia sẻ thêm.

Lý Hùng vào vai Hoàng đế Quang Trung trong bộ phim Tây Sơn hào kiệt. Ảnh: NVCC

Vai diễn xuất sắc đã giúp anh đánh bại nhiều đối thủ nặng kí giành giải Mai Vàng thể loại Phim điện ảnh. Ảnh: NVCC

Những hình ảnh về chuyến đi vừa được Lý Hùng chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người bình luận vui rằng: “Vua đến thăm vua”, người gửi lời hỏi thăm, không ít người bày tỏ sự trân trọng bởi anh đã góp phần quảng bá giới thiệu đến công chúng một di tích lịch sử, nét văn hoá tự hào của người Hà Nội. Kí ức về bộ phim Tây Sơn hào kiệt hơn mười năm trước cùng vai diễn của Lý Hùng cũng được nhiều người hâm mộ nhắc lại, chia sẻ.

Tây Sơn hào kiệt là một bộ phim lịch sử cổ trang được đánh giá là có quy mô lớn và hoành tráng nhất trong lịch sử phim võ thuật, cổ trang của Việt Nam bấy giờ. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của Việt Nam như Lý Hùng, Công Hậu, Hoa hậu Thuỳ Lâm…diễn tả lại lịch sử oai hùng và những chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung nhà Tây Sơn.

Đan lồng trong những cảnh chiến trận khốc liệt, oai hùng là mối tình lãng mạn cả vua Quang Trung (Lý Hùng) và công chúa Ngọc Hân (Hoa hậu Thuỳ Lâm). Phim do hãng phim Lý Huỳnh phối hợp cùng hãng phim Thanh Niên sản xuất, công chiếu tại các rạp trên toàn quốc nhân dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Lý Hùng là một diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ. Anh nổi danh trong giới diễn viên điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Nam tài tử ghi dấu ấn sâu đậm trong các bộ phim như: Phạm Công – Cúc Hoa, Lửa cháy thành Đại La, Hồng hải tặc, Truy nã tội phạm quốc tế, Dollars trắng… Thân phụ của anh là Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh.

Lý Hùng đến gò Đống Đa thắp hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung ảnh 5
Poster phim Tây Sơn Hào Kiệt. Ảnh: NVCC

Anh cũng là trường hợp hiếm hoi khi đã nổi tiếng, đã có chỗ đứng ổn định trong showbiz Việt quay lại theo đuổi việc học. Anh thi vào trường Đại học Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh) và học lớp diễn viên điện ảnh khoá 1 của trường. 

Tài tử điện ảnh Lý Hùng được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất phim Việt. Anh là người tình màn ảnh của hàng loạt mỹ nhân Việt như: Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, Lý Thu Thảo, Thuỳ Lâm…cũng là “bạch mã hoàng tử” trong lòng rất nhiều cô gái lúc bấy giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm