Na Uy tuyên bố điều quân đội bảo vệ cơ sở dầu khí sau nghi án đường ống Nord Stream bị tấn công

(PLO)- Sự cố rò rỉ khí đốt ở đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu qua biển Baltic đang tác động mạnh lên thị trường năng lượng và làm gia tăng lo ngại về an ninh.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere ngày 28-9 cho biết nước này sẽ điều quân đội bảo vệ các cơ sở dầu mỏ và khí đốt trước nguy cơ bị phá hoại, sau khi nhiều quốc gia báo cáo tình trạng hai đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu qua biển Baltic bị tấn công.

Một giàn khoan dầu của Na Uy ở Biển Bắc. Ảnh: REUTERS

Sự cố rò rỉ khí đốt ở đường ống Nord Stream 1 và 2 từ ngày 27-9 đang tác động mạnh lên thị trường năng lượng và làm gia tăng lo ngại về an ninh.

Na Uy hiện là nước cung cấp khí đốt lớn nhất của châu Âu và cũng là quốc gia cung cấp dầu mỏ hàng đầu thế giới. Quốc gia Bắc Âu này có 90 giếng dầu khí ngoài khơi, hầu hết đều kết nối với một hệ thống ống dẫn trải dài 9.000km.

“Quân đội sẽ hiện diện nhiều hơn tại các cơ sở dầu mỏ và khí đốt” – hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Stoere tuyên bố tại một cuộc họp báo.

Ông nói thêm rằng một cuộc tấn công, nếu có, sẽ được xử lý chung với các đồng minh của Na Uy. Quốc gia này là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trên biển, Hải quân Na Uy sẽ được triển khai để bảo vệ các cơ sở ngoài khơi, còn tại đất liền, cảnh sát có thể tăng cường hiện diện tại các cơ sở, theo ông Stoere.

NATO và Liên minh châu Âu ((EU) đều đã nhấn mạnh việc phải bảo vệ hạ tầng thiết yếu và cảnh báo sẽ “phản ứng mạnh mẽ và đoàn kết” nếu có thêm vụ tấn công nào nữa.

Đầu tuần này, cơ quan an toàn năng lượng Na Uy kêu gọi phải cảnh giác hơn nữa với những máy bay không người lái bay gần các giàn khoan dầu khí ngoài khơi của nước này, cho rằng những máy bay đó có thể gây sự cố hoặc tấn công có chủ ý.

Ông Stoere cho biết các máy bay bị phát hiện “chủ yếu trong tháng 9”, với nhiều kích cỡ khác nhau và hoạt động “bất thường”.

Một chuyên gia quân sự trước đó nói rằng việc bảo vệ an ninh cho ngành dầu khí của quốc gia này có thể quá lỏng lẻo.

Ngày 28-9, phát ngôn viên Hải quân Mỹ khu vực châu Âu – châu Phi - Đại úy Tamara Lawrence tuyên bố Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh bảo vệ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, theo Reuters.

“Chúng tôi đã nắm được các báo cáo về tình trạng rò rỉ đáng lo ngại của các đường ống dẫn Nord Stream. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh và đối tác nếu cần thiết” - Đại úy Lawrence nói một tuyên bố.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công đường ống Nord Stream là “ngu ngốc và ngớ ngẩn”, nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn luôn phản đối tuyến đường ống dẫn này và các công ty Mỹ hưởng lợi lớn từ việc cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow muốn triệu tập một phiên họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về “các hành động khiêu khích” liên quan hai đường ống Nord Stream 1 và 2, theo đài RT.

Đáp ứng yêu cầu của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp vào ngày 30-9 tới, theo Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới