Đức điều tra khả năng đường ống Nord Stream 2 gặp sự cố, rò rỉ khí đốt ra biển Baltic

(PLO)- Đức điều tra nguyên nhân khiến áp lực đường ống dẫn khí Nord Stream 2 giảm mạnh đột ngột, nghi rò rỉ khí đốt ra biển Baltic.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-9, hãng Reuters đưa tin chính phủ Đan Mạch yêu cầu các tàu thuyền tránh khu vực đảo Bornholm (Đan Mạch) 5 hải lý vì nghi ngờ xuất hiện tình trạng rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream 2 của Nga tới Đức qua biển Baltic.

Cơ quan hàng hải Đan Mạch đã ban hành cảnh báo hàng hải vì cho rằng vụ rò rỉ có thể gây nguy hiểm cho giao thông tàu thuyền tại khu vực quanh đường ống nói trên.

Chính phủ Đức cho biết họ đã liên hệ với nhà chức trách Đan Mạch và làm việc với giới chức địa phương để điều tra nguyên nhân khiến áp lực trong đường ống dẫn khí Nord Stream 2 giảm mạnh đột ngột từ 105 bar (đơn vị đo áp suất) xuống còn 7 bar.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Lubmin (Đức). ẢNH: REUTERS
Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Lubmin (Đức). ẢNH: REUTERS

Theo chủ tịch cơ quan điều phối hệ thống năng lượng Đức - ông Klaus Mueller, cơ quan của ông chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc sụt giảm áp suất đường ống dẫn khí. Ông còn nói rằng việc này không ảnh hưởng tới an ninh năng lượng Đức, bởi kho dự trữ khí đốt của Đức đã đầy khoảng 91%.

Theo Reuters, tối 26-9, đơn vị điều hành đường ống Nord Stream 1 (Nord Stream AG) báo cáo cả 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 đều xuất hiện tình trạng giảm áp suất.

Nord Stream AG cho biết dù đường ống Nord Stream 2 chưa bao giờ hoạt động, song bên trong vẫn luôn chứa khí đốt, đồng thời người này còn nói sẽ tiến hành điều tra vụ việc trên.

Đường ống Nord Stream 2 được xây dựng nhằm tăng gấp đôi lượng khí đốt từ Nga sang Đức. Tuy nhiên, Đức đã hủy bỏ dự án này hồi tháng 2, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm