Năm 2011: quỹ bảo hiểm y tế dư 5.000 tỉ đồng

Trong khi đó năm 2011, người có thẻ khám chữa bệnh 110 triệu lượt, tăng 7,8% so với năm 2010, chi phí ước tính 24.000 tỉ đồng. Chưa tính phần trích nộp quỹ dự phòng, dự kiến quỹ bảo hiểm y tế sẽ kết dư 5.000 tỉ đồng trong năm 2011.

Số tiền này sẽ dành chi trong trường hợp viện phí tăng vào năm 2012.Năm nay là năm thứ hai liên tiếp quỹ bảo hiểm y tế có kết dư, sau giai đoạn 2006-2009 liên tục bội chi và vỡ quỹ khoảng 2.000 tỉ đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội VN, năm nay chỉ còn duy nhất tỉnh Phú Thọ bội chi quỹ bảo hiểm y tế, giảm mạnh so với năm 2010.

Theo L.ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm