Nền kinh tế tiếp tục được hỗ trợ mạnh mẽ từ bệ đỡ Nhà nước

(PLO)- Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, trong đó có thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Tập đoàn VinaCapital cho biết một trong những rủi ro mà Việt Nam có thể đối mặt chính là việc viễn cảnh nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái, điều này sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm “Made in Vietnam” suy giảm.

Giá trị của USD sẽ tăng trong tình huống này do xu hướng nắm giữ đồng USD, và điều này sẽ hạn chế khả năng Việt Nam cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể ứng phó với tình huống nêu trên bằng các giải pháp kích thích tài khóa, bao gồm gia tăng đầu tư công.

Tập đoàn VinaCapital cho rằng Chính phủ dự kiến sẽ thực hiện chi đầu tư khoảng 25 tỉ USD trong năm nay. Quan trọng hơn, sự thận trọng của Chính phủ trong quá khứ cho phép Việt Nam tăng mạnh đầu tư công nếu cần thiết.

Kho bạc Nhà nước Việt Nam có hơn 30 tỉ USD vốn chưa giải ngân được giữ trong các ngân hàng trong nước, hầu hết dành cho các dự án cơ sở hạ tầng trong những năm qua nhưng chưa được giải ngân.

"Cuối cùng, Chính phủ đã thực hiện một số biện pháp để kích thích kinh tế, bao gồm cắt giảm thuế VAT từ 10% còn 8% và cắt giảm thuế môi trường trên sản phẩm xăng dầu, hai biện pháp có giá trị tương đương 0,5% GDP.

Kế hoạch tăng lương tối thiểu cho công chức, viên chức nhà nước năm nay sẽ có giá trị khoảng 1% GDP để kích cầu kinh tế. Chúng tôi tin rằng Chính phủ có thể thực hiện nhiều biện pháp khác để hỗ trợ kinh tế nếu cần thiết" - VinaCapital đánh giá.

Trong Nghị quyết 20/2024 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024.

Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục rà soát các điều kiện cho vay, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn để tăng khả năng tiếp cận tín dụng; thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng 120.000 tỉ đồng và 15.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm