Ngạt khí độc trong hầm cá, 1 ngư dân tử vong

(PLO)- Trong lúc làm việc tại hầm cá trên tàu đang đánh bắt giữa biển, một ngư dân bị ngạt khí độc dẫn đến tử vong. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, vừa điều động phương tiện, hỗ trợ đưa hai ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền cấp cứu.

z4823571734887_e00a43abb39e66672ff96043367ff2b6.jpg
Cảnh sát biển 4 hỗ trợ cấp cứu ngư dân gặp nạn. Ảnh ANH THY

Thông tin ban đầu, khuya 26-10, trong lúc làm nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, Biên đội Tàu CSB 4033 thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tín hiệu đề nghị ứng cứu hai ngư dân bị ngạt khí độc khi đang làm việc trong hầm cá từ một tàu đánh bắt hải sản.

Tàu có người bị nạn do ông TVP (42 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Nhận tin, lực lượng Cảnh sát biển đã nhanh chóng tiếp cận phương tiện để hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, một ngư dân đã tử vong, người còn lại trong tình trạng mạch yếu, nhịp thở nông, tâm thần kinh lờ mờ.

Sau khi tiến hành cấp cứu, ngư dân gặp nạn có tiến triển tốt, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã đưa nạn nhân về cảng cá Tắc Cậu (tỉnh Kiên Giang) và đưa đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm