Vụ cháy chung cư mini: Công bố phương án chuyển 130 tỷ tiền ủng hộ các nạn nhân trước 6-11

(PLO)- Phương án phân bổ tiền ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người thiệt mạng sẽ được công bố trước ngày 6-11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã thông tin với báo chí về phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy ở quận Thanh Xuân khiến 56 người thiệt mạng.

Bà Hương cho hay tới cuối tháng 9-2023, MTTQ 3 cấp của TP Hà Nội đã tiếp nhận 112 tỷ đồng tiền ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini quận Thanh Xuân từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Sau khi vụ cháy xảy ra, TP đã chi khoảng 6 tỷ trong số tiền cho các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, giúp các nạn nhân ổn định nơi ăn, chốn ở, nhu yếu phẩm, trang thiết bị sinh hoạt.

chay chung cu mini
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi, động viên cháu bé bị thương trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân đêm ngày 12-9.

Đến 30-9, phương án phân bổ từ số tiền ủng hộ 112 tỷ đồng này đã được xây dựng để trình TP nhưng chưa được thông qua. Sau đó, phương án này đã được bổ sung, hoàn thiện lại để đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 93/2021 của Chính phủ. Cùng với đó là bảo đảm việc hỗ trợ “hiệu quả, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, đúng đối tượng”.

Bà Hương cũng cho hay, theo quy định về thời gian vận động, tiếp nhận và phân phối các khoản đóng góp tùy theo diễn biến, yêu cầu thực tế… nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày bắt đầu phát động cuộc vận động. Trường hợp cần thiết, Ban Vận động từ cấp tỉnh trở lên có thể quyết định kéo dài thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

Bà Hương cho hay, Ủy ban MTTQ các cấp của TP Hà Nội chính thức dừng tiếp nhận các khoản hỗ trợ nạn nhân liên quan vụ cháy này vào ngày 16-10 khi số tiền tiếp nhận ủng hộ đạt hơn 130 tỷ đồng.

Theo quy định thì thời gian phân phối được thực hiện ngay trong quá trình vận động, tiếp nhận và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian tiếp nhận. Vì vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội dự kiến sẽ công bố phương án hỗ trợ nạn nhân vụ hỏa hoạn ở quận Thanh Xuân trước ngày 6-11.

"Ngay khi phương án phân phối nguồn hỗ trợ được thông qua, việc hỗ trợ sẽ được công khai và thực hiện chi trả ngay, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc. Trong đó yêu cầu tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hiện vật đóng góp bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công bằng, công khai. Tuyệt đối không phân phối, sử dụng sai mục đích, không đúng thời gian phân phối, đối tượng được hỗ trợ từ nguồn đóng góp tự nguyện”, bà Hương nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm