Sức khỏe bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini giờ ra sao?

(PLO)- Sức khỏe của nam bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đã qua giai đoạn nguy kịch, đang cai dần thở máy.

Ngày 3-10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về tình hình sức khỏe của các nạn nhân vụ cháy chung cư mini đang được điều trị tại đây.

Theo đó, nam bệnh nhân NVC đã tỉnh dần sau gần 3 tuần điều trị, gọi làm theo lệnh của y bác sĩ, các cơn gồng cứng giảm nhiều. Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng còn nhiều vấn đề sức khỏe cần tiếp tục theo dõi và xử trí.

“Bệnh nhân có tình trạng viêm phổi nhưng đang cải thiện và cai dần máy thở”, đại diện bệnh viện cho biết.

vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-6325-6525-6376.jpg
Một bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện.

Bệnh nhân NVC công tác tại Lữ đoàn 21 Bộ đội Biên phòng, sống ở tầng 8 trong chung cư mini. Đây là trường hợp nặng nhất trong tổng số các nạn nhân vụ cháy chung cư mini mà Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận.

Theo PGS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện, ngay ở thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã hôn mê sâu, nguy kịch do bị ngạt khói, ngộ độc CO2 nặng, phổi ám đen vì khói độc.

Trong những ngày đầu, bệnh viện liên tục hội chẩn để có phương án điều trị tối ưu cho trường hợp này. Các các sĩ thường xuyên tiến hành rửa phổi, nhưng đến ngày thứ 6 dịch phổi hút ra vẫn có màu đen kịt.

Trong thời gian tới, đại diện bệnh viện cho biết sẽ cố gắng để cai máy thở sớm cho bệnh nhân. Đồng thời, tiếp tục các biện pháp để hồi sức về hô hấp, thần kinh, chống nhiễm khuẩn, tập phục hồi chức năng hô hấp và vận động tránh cứng khớp hay loét do tì đè; dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn hô hấp và thuốc điều trị tăng trương lực cơ.

Trong vụ cháy chung cư mini, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị và chăm sóc tổng cộng 31 bệnh nhân, đã có nhiều trường hợp được ra viện, chỉ còn một số bệnh nhân nặng tiếp tục theo dõi sức khoẻ, điều trị tâm lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm