Bệnh viện thứ 4 tại TP.HCM thực hiện được kỹ thuật ghép tủy

(PLO)- Sau Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, Chợ Rẫy và Nhi đồng 2, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM là đơn vị thứ tư tại TP.HCM thực hiện được kỹ thuật ghép tủy.

Ngày 3-10, bác sĩ (BS) Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Ung bướu TP.HCM, cho biết BV vừa tiến hành ghép tủy (ghép tế bào gốc tạo máu tự thân) đầu tiên cho bệnh nhân đa u tủy dưới sự hỗ trợ của BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM.

Theo BS Hiếu, sau thời gian chuẩn bị, lựa chọn bệnh nhân phù hợp, sáng ngày 8-9, ê kíp gồm các BS và điều dưỡng của BV Ung bướu TP.HCM và BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM đã tiến hành ghép tủy cho bệnh nhân đa u tủy.

ghep-tuy1.png
Ê kíp chuẩn bị dụng cụ bơm tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhân ghép tủy. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân là TTB (nữ, 63 tuổi) được BS chẩn đoán bị đa u tủy đáp ứng một phần sau hóa trị tấn công. Đây là bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc tại BV Ung bướu.

Cuộc ghép tủy diễn ra thuận lợi trong vòng 45 phút. Sau ba tuần truyền tế bào gốc, ngày 2-10, lâm sàng bệnh nhân ổn định, các dòng tế bào máu đã hồi phục.

ghep-tuy2.png
Ê kíp bơm tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

BS Hiếu cho hay, phương pháp hóa trị liều cao và ghép tủy là kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý ác tính. BV Ung Bướu là đơn vị thứ tư tại TP.HCM thực hiện kỹ thuật này, sau BV Truyền máu - Huyết học, BV Chợ Rẫy và BV Nhi đồng 2.

Phó giám đốc BV cho biết thêm, trong thời gian tới, BV Ung bướu sẽ tiếp tục cử ê kíp chuyên môn đi học tập nhằm hoàn thiện thêm kỹ thuật ghép tế bào gốc để có thể chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Từ đó, BV sẽ triển khai rộng rãi kỹ thuật này trong điều trị các bệnh lý huyết học như đa u tủy, u lympho Hodgkin, u lympho không Hodgkin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm