Nghệ nhân ưu tú phải có tối thiểu 15 năm trong nghề

Theo đó, danh hiệu này được xét tặng cho những người đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.

Ngoài việc phải có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên, để được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân người được xét tặng còn phải đáp ứng những tiêu chí khác như: nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết với nghề và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Nghệ nhân Hà Thị Cầu được coi là "báu vật nhân văn sống" nhưng chỉ mới được trao tặng Nghệ nhân nhân gian chứ chưa được trao tặng Nghệ nhân nhân dân. Ảnh: NLĐO  

Đặc biệt, danh hiệu Nghệ nhân nhân dân còn phải có thời gian hoạt động trong nghề tối thiểu là 20 năm và đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Quy định có hiệu lực từ ngày 7/08/2014.

ĐL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều