Nghi can đã chuẩn bị sát hại Kim Jong-nam từ 2 tháng

Kyodo đưa tin ngày 28/2, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết cảnh sát đã phát hiện rằng những người bị tình nghi dính líu tới vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bắt đầu "chiến dịch" của họ khoảng 2 tháng trước.

Một số kênh truyền thông địa phương chủ chốt, trong đó có hãng thông tấn Bernama, đã dẫn lời Phó Thủ tướng Hamidi nói rằng Malaysia để ngỏ khả năng chia sẻ thông tin điều tra với các cơ quan tình báo quốc tế sau khi nước này hoàn tất các quy trình pháp lý trong vụ án này.

Như tin VietnamPlus đã đưa, ông Kim Jong-nam chết hôm 13/2 vừa qua tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Hôm 24/2 vừa qua, cảnh sát Malaysia phát hiện chất độc thần kinh VX đã được sử dụng để sát hại ông Kim Jong-nam.

Theo Bộ trưởng Sathasivam, liều VX được sử dụng để sát hại ông Kim Jong-nam quá mạnh "ảnh hưởng tới tim và phổi đồng thời ảnh hưởng tới mọi bộ phận."

Bộ trưởng cho biết chỉ cần 10mg VX đủ làm chết người "vì vậy tôi cho là lượng thuốc được dùng trong vụ này nhiều hơn như thế".

Theo VIETNAM+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm