Triều Tiên nói Kim Jong-nam chết vì đau tim

Theo TRT World, ông Ri Tong Il, thành viên của phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến Malaysia để bàn chuyện bàn giao thi thể công dân nước này,  cho biết ông Kim Jonh-nam có tiền sử về bệnh tim mạch.

Ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un,  đã sử dụng cái tên Kim Chol để đi du lịch. Mặc dù giới chức Hàn và Malaysia khẳng định người đàn ông bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2 là ông Kim Jong-nam nhưng Triều Tiên chỉ xác nhận nạn nhân là công dân Triều Tiên tên Kim Chol.

Ông Kim Jong-nam. Ảnh: Yahoo News

“Dựa trên những thông tin chúng tôi thu thập được, Kim Chol có tiền sử về nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch khác. Ông ấy từng nhập viện và được chữa trị nhiều lần”, ông Ri nói. Ông Ri cũng cho biết thêm rằng, ông Kim không thể nào đi xa mà không mang theo thuốc trợ tim.

Giới chức Y tế công cộng của Malaysia cũng từng đưa ra thông báo về tình trạng của người đàn ông được cho là Kim Jong-nam. Họ cho biết  họ đã tìm thấy các loại thuốc điều trị các chứng bệnh như tiểu đường, tim mạch và cao huyết áp trong hành lí mang theo của ông Kim. Dựa vào đó, giới chức Malaysia cũng kết luận rằng  người đàn ông này không thể đi xa mà không mang theo thuốc được.

“Chính vì thế, có một bằng chứng chắc chắn rằng, đau tim chính là nguyên nhân gây ra cái chết của ông ấy”, ông Ri nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm