Người mua vàng đã chạm mốc lãi 10 triệu đồng

(PLO)- Giá vàng đang chờ quyết định tăng lãi suất của Mỹ để hướng đến mức tăng trưởng mạnh mẽ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo giới phân tích, hiện giá vàng đang tạm thời ngừng tăng khi Ngân hàng UBS (Thuỵ Sĩ) đã có quyết định thâu tóm người đồng hương là Credit Suisse.

Cú thâu tóm này chính xác hơn là để tránh tình trạng tồi tệ hơn cho hệ thống ngân hàng. Các cổ đông của Credit Suisse sẽ phải đánh đổi 22,48 cổ phiếu Credit Suisse để nhận được 1 cổ phiếu UBS. Dù có chênh lệch lớn nhưng điều này sẽ tốt hơn cho các cổ đông Credit Suisse, vì sẽ không có đồng nào nếu ngân hàng phá sản.

Thực tế, các cơ quan điều hành của Thuỵ Sĩ đã phải nỗ lực rất lớn trong cuộc đua cứu Credit Suisse, một ngân hàng có lịch sử 167 năm tồn tại và là một trong 30 ngân hàng lớn nhất thế giới, vì nếu không, sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong một động thái phối hợp để ngăn chặn rủi ro tài chính toàn cầu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đánh giá cao hành động giải cứu Credit Suisse để khôi phục lại niềm tin thị trường đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng khu vực đồng Euro để duy trì chính sách tiền tệ suôn sẻ.

Nhờ các cuộc giải cứu các ngân hàng tại châu Âu và Mỹ, phiên giao dịch hôm nay (20-3), giá vàng thế giới giảm nhẹ về mức 1.975 USD/ounce, tương đương 56,6 triệu đồng/lượng. Dù vậy, theo Gold Price, những người mua và nắm giữ vàng trong 6 tháng qua đang lãi kỷ lục lên đến 323 USD/ounce, tương đương 9,3 triệu đồng/lượng.

Hôm nay (20-3), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 55,9 và 67,35 triệu đồng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm