Người mua vàng SJC vẫn đang thiệt đơn, thiệt kép

(PLO)- Vàng SJC niêm yết giá trên 80 triệu đồng/lượng đang bị các công ty vàng chê đắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên đấu thầu vàng SJC vào ngày hôm qua 23-4, Ngân hàng Nhà nước đã đưa giá chào thầu là 80,70 triệu đồng/lượng. Nhưng chỉ có hai doanh nghiệp trúng thầu với mức giá 81,32 - 81,33 triệu đồng đồng/lượng. Các doanh nghiệp còn lại không mua.

Theo một chuyên gia, doanh nghiệp không mua vì chê giá vàng SJC đắt, không phản ánh được với giá thị trường trong nước và quốc tế.

Trả lời cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức mới đây, lãnh đạo Ngân hàng TPBank cho biết, không tham gia đấu thầu vàng vì biên lợi nhuận không hấp dẫn.

Tuy nhiên trên thị trường vàng sau phiên đấu thầu hôm qua lại đang có diễn biến trái chiều. Thông qua đấu thầu vàng, NHNN muốn thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Nhưng câu chuyện thực tế lại đang rất khác.

Giá vàng SJC hôm nay 24-4 đang được đẩy lên 84 triệu đồng/lượng, trong khi hôm qua là 83,20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay rớt xuống 2.315 USD/ounce, tương đương 71,7 triệu đồng/lượng. Đặc biệt hơn, giá mua vàng SJC từ 80,70 triệu đồng, rồi rớt xuống vùng giá 79 triệu đồng/lượng đã leo lên 81,90 triệu đồng/lượng vào hôm nay.

Điều này cho thấy, phiên đấu thầu chưa đem lại hiệu quả tích cực nào cho thị trường vàng.

Người dân vẫn phải mua vàng SJC với giá đắt hơn giá thế giới là 12,3 triệu đồng/lượng, cũng như phải chấp nhận mức chênh lệch giá mua và bán lên đến 2,1 triệu đồng/lượng. Nói cách khác, người tiêu dùng đang thiệt đơn, thiệt kép.

Chưa hết, NHNN nhận tiền về từ bán vàng SJC đấu thấu từ 81,32 - 81,33 triệu đồng đồng/lượng so với giá mua hiện nay của thị trường là 81,90 triệu đồng/lượng, thì có thể thấy chính NHNN cũng đang bán vàng SJC bị "hớ giá".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm