Người phụ nữ bị phù chân tay, đau bao tử vì sử dụng sai thuốc

Mở đầu tiểu phẩm, người chồng đang đứng tập thể dục ở sân vườn với một tinh thần phấn khởi và sắc mặt hồng hào khiến người vợ không khỏi bất ngờ.

Sau khi đề nghị chồng tập cho mình xem hết dáng này tới dáng khác, người vợ ngạc nhiên thốt lên: “Trời ơi, hai tuần trước ông còn rên đau nhức xương khớp sao hôm nay ông khỏe như thanh niên 18 tuổi vậy?”.

Nghe vậy, người chồng cho biết mình may mắn chữa trị đúng thuốc nên sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Nói xong, người chồng lôi ra lọ thuốc điều trị đông y gia truyền để cho vợ xem.

Người chồng cho biết mình may mắn chữa trị đúng thuốc nên sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Ảnh: BEE

Lúc này, cô hàng xóm vừa đi ngang qua nghe được câu chuyện của hai vợ chồng nên đứng nghe trộm. Tuy nhiên, chưa kịp nghe hết câu chuyện thì cô nàng đã vội vã chạy đi tìm ngay lọ thuốc đông y đó để mua.

Cô hàng xóm vừa đi ngang qua nghe trộm câu chuyện từ hai vợ chồng.

Mấy ngày sau, đôi vợ chồng đang uống trà thì cô hàng xóm bất ngờ tìm đến nhà chửi bới: “Hai vợ chồng đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn ha. Ác gì mà ác quá, chỉ cho tôi cái thuốc trị đau nhức xương khớp gì đâu mà như giết người vậy?”.

Cô hàng xóm bất ngờ tìm đến nhà chửi bới vì nghe theo lời khuyên của hai vợ chồng. 

Tự nhiên lại bị chửi, người chồng lên tiếng: “Vụ gì vậy chị Phụng? Chuyện gì đâu mà chị lại nói chuyện mất lòng quá vậy?”.

Người hàng xóm lúc này mới kể lại sự việc nghe trộm được câu chuyện mà hai vợ chồng nói nên về mua thuốc uống nhưng chỉ được hai hôm thì chân tay sưng phù, lại thêm bị đau dạ dày.

Người vợ bực bội quát: “Nghe thì phải nghe cho hết chứ nghe khúc đầu, khúc giữa còn khúc đuôi bà bỏ. Giờ bà lại chạy sang trách vợ chồng tôi là sao?”.

Theo lời người chồng đã nói lúc trước, lọ thuốc đông y mà ông cầm là hàng giả, được bán bởi mấy ông thầy lang băm có chứa corticoid rất nguy hiểm cho sức khỏe. Thấy cô hàng xóm cũng khổ sở vì căn bệnh đau xương khớp như mình lúc trước, người chồng khuyên nên tìm đến bác sĩ để nghe tư vấn.

Theo dõi câu chuyện tình huống, TS BS Nguyễn Thị Sơn giải thích các loại thuốc chứa chất corticoid có tác dụng kháng viêm, giảm sưng rất nhanh nhưng sử dụng về lâu về dài sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ.

Người bị bệnh lý về đau xương khớp nếu không được điều trị một cách tích cực sẽ khiến cơn đau kéo dài, các khớp bị dính làm cho khớp hạn chế vận động, gây teo cơ, tàn phế. Nếu tình trạng bệnh vẫn kéo dài còn có thể gây ảnh hưởng đến các mạch máu, gây biến chứng về tim mạch.

TS BS Nguyễn Thị Sơn.

Nói về các phương pháp điều trị bệnh xương khớp, bác sĩ Sơn chia sẻ: “Hiện nay, có hai cách điều trị bệnh xương khớp. Với phương pháp không dùng thuốc, người bệnh phải dựa theo bệnh lý và nguyên nhân để có chế độ dinh dưỡng phù hợp, cần tập thể dục, thể thao thường xuyên và đúng mức".

Bác sĩ Sơn chia sẻ về phương pháp điều trị bệnh xương khớp.

Bác sĩ nói thêm: "Với phương pháp dùng thuốc, nên sử dụng các loại thuốc thảo dược có chứa KGA1 để giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm, phục hồi sụn, khớp thoái hóa, đem lại hiệu quả lâu dài, tránh tái phát cho người bệnh”.

Chương trình Sống khỏe đời vui được phát sóng lúc 17 giờ 30, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm