Nhật Bản giúp Nam Định xây dựng 1 trạm y tế mới

Đây là nơi số hộ nghèo trong xã chiếm tới 30% tổng số hộ dân. Với số tiền viện trợ hơn 100.000 USD, dự kiến một trạm xá mới 2 tầng, rộng 630 m2 sẽ được  xây dựng thay cho  cơ sở cũ đã gần 40 năm tuổi nay xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu khám bệnh chữa bệnh của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ  đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Hà Nội Tanizaki tin tưởng, dự án sẽ góp phần cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ y tế của xã Yên Cường.

Dự kiến, 11.000 người dân trong xã sẽ được chăm sóc sức khỏe  tại cơ sở dịch vụ y tế vệ sinh và an toàn hơn.

Đại sứ cũng cho rằng, thông qua dự án này, tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước Nhật Bản-Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn.

Theo Đỗ Quyên (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm