Nhiều thông tin tích cực nhưng chứng khoán vẫn giảm điểm mạnh

(PLO)- Thị trường chứng khoán bất ngờ giảm điểm mạnh dù có rất nhiều thông tin tích cực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Việt Nam và hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã đem lại nhiều kỳ vọng cho nền kinh tế.

Ngay khi thông tin Vietnam Airlines mua 50 máy bay 737 Max với trị giá 10 tỉ USD đã giúp cổ phiếu của hãng hàng không này giao dịch tích cực với khối lượng gần 2 triệu cổ phiếu. Nhờ đó, giá cổ phiếu Vietnam Airlines đã tăng lên mức 13.350 đồng.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán lại có những phản ứng trái chiều. Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (11-9), sàn giao dịch tràn ngập sắc đỏ báo hiệu các cổ phiếu giảm điểm mạnh. Các dòng cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán vốn là những trụ cột của thị trường đều giảm.

Tuy nhiên, giảm mạnh nhất là họ cổ phiếu bất động sản gồm NVL, VHM, KBC, PDR... Ngay cả dòng cổ phiếu sản xuất với những thương hiệu lớn như VNM, HPG, GEX cũng rớt giá.

Dù vậy, giá trị giao dịch cũng chạm mốc kỷ lục gần 1,3 tỉ USD. Kết phiên, VN Index mất gần 18 điểm, rớt xuống 1.223 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm