Gạo Việt chuẩn bị hưởng lợi vì lý do này

(PLO)- Nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đang tính toán giảm thuế gạo về mức thấp nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters vừa cho biết giá gạo của Philippines, một nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới hiện đang tăng mạnh nhất kể từ năm 2019. Điều này đã gây ảnh hưởng đến chỉ số lạm phát của nước này.

Trước áp lực giá gạo tăng cao, Bộ Tài chính Philippines đã đề nghị một số giải pháp cho mặt hàng này. Theo đó, bộ này đề nghị cắt giảm thuế nhập khẩu gạo từ 35% xuống còn 0-10%.

Điều đặc biệt, Bộ Tài chính Philippines cũng tiết lộ giá gạo nhập khẩu Việt Nam vào nước này hiện đang chịu mức thuế nhập khẩu từ 40-50%. Do đó, thuế giảm sẽ thúc đẩy sản lượng gạo nhập tăng mạnh, vừa giúp người dân Philippines có nguồn cung dồi dào, vừa giúp hạ nhiệt giá gạo.

Hồi tháng 8 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Philippines đã khuyến nghị nhập khẩu thêm khoảng 500.000 tấn gạo vào khoảng thời gian từ tháng 11-2023 đến tháng 1-2024 để bù đắp thiệt hại mùa màng có thể xảy ra do El Nino.

Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang bán với giá 623 USD/tấn, cao hơn gạo Thái Lan 10 USD.

Với gạo 25% tấm, Việt Nam bán giá 608 USD/tấn, còn Thái Lan bán 558 USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm