Nhóm lâm tặc lĩnh án vì phá Vườn Quốc gia Bạch Mã

Theo cáo trạng, ngày 11-3-2015,  các đối tượng Trần Thỏa ( sinh năm 1967), Nguyễn Cường (sinh năm 1981), Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1978), Huỳnh Quang Anh (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Toán (sinh năm 1986) và Phạm Công (sinh năm 1980 ) cùng trú xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc đã tổ chức khai thác gỗ trái phép tại rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bạch Mã.

 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VẠN AN.

Lực lượng kiểm lâm Hạt kiểm lâm Bạch Mã đột kích vào rừng, bắt quả tang các đối tượng lúc này đã khai thác được 11.000 m3 gỗ chò đen, định giá hơn 70 triệu đồng cùng hai máy cưa xăng và một số dụng cụ khác.

Tại phiên tòa, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Trần Thỏa 6 tháng tù giam, Nguyễn Cường và Nguyễn Mạnh Cường cùng 5 tháng tù giam; Huỳnh Quang Anh 4 tháng tù treo, Nguyễn Văn Toán và Phạm Công cùng 3 tháng tù treo. Số lâm sản cùng phương tiện vi phạm được giao cho Hạt kiểm lâm Bạch Mã tịch thu, bán và sung quỹ nhà nước. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều