NSƯT - ca sĩ Hồng Vân từng là nàng thơ của Trịnh Công Sơn và nhiều văn nghệ sĩ

(PLO)- Với NSƯT - ca sĩ Hồng Vân, âm nhạc thập niên 60 là một thời kỳ rộn ràng, phơi phới cùng sự xuất hiện của rất nhiều nhân tài và giọng ca vang bóng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nữ ca sĩ sinh ra ở thập niên 40. Những năm tháng chiến tranh, đàn ông đi tập kết, chị sống trong sự đùm bọc của các bà, các dì và mẹ.

Tuy cuộc sống khổ cực ăn khoai, ăn sắn nhưng trong mái tranh chiều đó tràn đầy ấm áp yêu thương của gia đình. Những tiếng ru, điệu hò thấm đẫm trong tâm hồn chị để sau này lớn lên chị trở thành một ca sĩ dân ca nổi tiếng.

Ban giám khảo chương trình. Ảnh: CTCC

Ban giám khảo chương trình. Ảnh: CTCC

Nữ ca sĩ ở độ tuổi đôi mươi với mái tóc suôn dài, vóc dáng thanh mảnh là một nhan sắc, một nàng thơ của rất nhiều văn nghệ sĩ lãng mạn thời bấy giờ.

Giọng ca Mưa trên phố Huế cho biết, chị may mắn được ăn cơm miền Nam và được nâng đỡ bởi nhiều nhạc sĩ tên tuổi mà chị gọi là thầy như nhạc sĩ Hùng Lân, Lê Thương, Vĩnh Phan, Nguyễn Hữu Ba.

Chị gia nhập nhóm nhạc Tam ca Đông Phương cùng với hai giọng ca nổi tiếng thời bấy giờ là Tuyết Hằng và Thu Hà. Đêm ra mắt nhóm nhạc được báo chí và khán giả rất yêu thích.

Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ với chương trình.

Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ với chương trình.

Bên cạnh dòng nhạc dân ca, ca sĩ Hồng Vân còn được hát những ca khúc trữ tình nổi tiếng của nhạc sĩ Y Vân, Nguyễn Ánh 9, Hoàng Thi Thơ…

Đến với Người kể chuyện tình, dù ở tuổi 73, nữ ca sĩ vẫn toát lên một phong thái hoạt bát, yêu đời, say mê âm nhạc.

Tập 6 Người kể chuyện tình cũng là đêm thi với những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Tôi và anh Trịnh Công Sơn có nhiều kỷ niệm sâu xa. Tôi hát với Trịnh Công Sơn từ thuở còn làm ở Quán Tre, lúc tôi hát trong nhóm Du ca có anh Miên Đức Thắng, Trịnh Công Sơn, Khánh Ly.

Hồi đó tôi còn trẻ, mới chập chững vào nghề, sau này tôi được vô trong hội âm nhạc, được gặp gỡ với anh nhiều. Anh là một người phiêu bồng, tình yêu của anh không tụ lại cho một người, anh yêu trăng, yêu gió, yêu đời, yêu những mảnh đời...

Tôi hát rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh khen tôi hát hay cả, anh chỉ khen tôi: “Bé Vân ngâm thơ rất hay”. Ngày xưa tôi hay ngâm cho anh Sơn nghe. Anh Sơn thích nghe thơ Bùi Giáng”.

NSƯT Hồng Vân ngồi ghế ban giám khảo cùng với danh ca Thái Châu và ca sĩ Đông Đào.

NSƯT Hồng Vân ngồi ghế ban giám khảo cùng với danh ca Thái Châu và ca sĩ Đông Đào.

Bên cạnh việc nhận xét và cho điểm các tiết mục dự thi, NSƯT Hồng Vân còn gởi đến khán giả ca khúc Duyên kiếp của nhạc sĩ Lam Phương.

Dàn giám khảo, ngoài danh ca Thái Châu, NSƯT Hồng Vân còn có sự xuất hiện của ca sĩ Đông Đào - một nữ ca sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc bolero.

Chị cho biết, trước khi thể hiện ca khúc, chị thường nghiên cứu sự ra đời của bài hát và hư cấu thêm một chút để sáng tạo trong cách hát.

Ít ai biết rằng, ngoài ca hát, giọng ca Gió về miền xuôi còn là một doanh nhân thành đạt có tinh thần thép. Chính vì vậy, khi biết Đông Đào được mời vào vị trí giám khảo Người kể chuyện tình, nhiều thí sinh tỏ vẻ e dè vì sợ sự khó tính của chị.

Thí sinh và ban giám khảo trong chương trình.

Thí sinh và ban giám khảo trong chương trình.

Tập 6 nhạc thập niên 60 chủ đề Những nốt nhạc tình là không gian âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa, Trịnh Công Sơn.

Từ những bản tình ca nồng nàn, với hình ảnh những nàng thơ lãng mạn, đến ca khúc da vàng mang đậm dấu ấn một thời như Hạ trắng, Chiều một mình qua phố, Xin cho tôi… sẽ được ba ca sĩ Jee Trần, Tuấn Nghĩa và Nguyễn Thạch Thảo gởi đến khán giả.

Chương trình được lên sóng vào lúc 21 giờ tối nay, 18-8 trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm