Đến chơi nhà bạn, hiếp dâm luôn con gái của bạn

Sau một ngày (21-3) đưa vụ án ra xét xử, chiều 22-3, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Ngọc (SN 1972) 14 năm về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Trần Bảo Ngọc tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 2-4-2017, Ngọc đến nhà anh Q. ở cùng thôn chơi nhưng không thấy vợ chồng bạn ở nhà, chỉ thấy trong nhà có các cháu T. (tám tuổi), cùng bốn bé khác đang chơi trò trốn tìm ở sân nên Ngọc nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Ngọc đã chốt cửa lại, thực hiện hành vi đồi bại mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin. Sau đó, Ngọc đe dọa cháu bé không được nói cho ai biết rồi đi về nhà ngủ. Sự việc bại lộ khi bé gái kể lại sự việc cho mẹ.

Trần Bảo Ngọc từng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài trách nhiệm hình sự, Trần Bảo Ngọc còn phải bồi thường cho bị hại 44 triệu đồng về tổn thất tinh thần, chi phí điều trị và tổn hại sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm