Lấy xà bấc đối đầu với ống sắt: 5 năm tù

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Lê Hà đã dùng ống sắt “nói chuyện” với Trần Quốc Chung. Thấy anh Chung bị đánh, Hiền bèn dùng xà bấc (một loại cuốc của đồng bào) dựng bên hông quán nhậu tấn công vào đầu anh Hà khiến nạn nhân bị thương tật 79%.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Hiền ba năm sáu tháng tù. Tuy nhiên, ở phiên phúc thẩm, tòa nhận định hành vi của bị cáo Hiền mang tính chất côn đồ nên đã tuyên mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm