Mang dao 'xử' chủ cửa hàng điện thoại vì không giảm giá

Ngày 19-11, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trọng (28 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) bảy năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 6-11-2018, Trọng nhậu cùng bạn thì một người trong số đó cho biết đang gửi điện thoại ở cửa hàng điện thoại của anh Nguyễn Trường Sanh (ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa Hưng) để sửa với giá 700.000 đồng. 

Bị cáo Trần Văn Trọng tại tòa.

Lúc này, Trọng điện thoại kêu anh Sanh giảm giá nhưng không được dẫn đến cự cãi và anh Sanh tắt điện thoại.

Cho rằng anh Sanh không tôn trọng mình nên Trọng đi tìm đánh anh này. Tối cùng ngày, sau khi nhậu xong, Trọng về nhà lấy dao rồi đến cửa hàng điện thoại của anh Sanh. Tại đây, Trọng dùng dao tấn công anh Sanh nhiều nhát.

Được mọi người can ngăn nên Trọng bỏ đi. Anh Sanh được đưa đi cấp cứu, tỉ lệ thương tích 18%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm