Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ thua kiện người dân

TAND tỉnh Điện Biên vừa xét xử sơ thẩm vụ khởi kiện quyết định xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng với người khởi kiện là bà Lê Thị Dậu (ngụ TP Điện Biên Phủ, Điện Biên), người bị kiện là Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ.

Trụ sở UBND tỉnh Điện Biên. Ảnh: CTV.

Ông Vũ Xuân Từ (ngụ tại TP Điện Biên Phủ, Điện Biên) được xác định là người đại diện theo ủy quyền.

HĐXX tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Dậu, hủy quyết định của Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ về việc giải quyết khiếu nại của bà Dậu và ông Vũ Ngọc Thích.

Theo đơn khởi kiện, năm 2001, ông Vũ Tiến Huệ được Công ty Công nghiệp Điện Biên, nay là Công ty CP Chế biến nông sản Điện Biên (viết tắt là Công ty) giao khoán 0,24 ha thuộc đội 4 Công ty đất để trồng cà phê. Thời gian giao khoán 50 năm.

Quá trình sử dụng đất, năm 2013, ông Huệ chuyển nhượng cho bà Lê Thị Dậu và ông Vũ Ngọc Thích 518m2 với giá 777 triệu đồng. Ông Huệ, bà Dậu đã xây dựng nhà trên đất và sinh sống ở đó.

Ngày 24-1-2019, UBND TP Điện Biên Phủ ra văn bản yêu cầu gia đình ông Vũ Xuân Từ tự tháo dỡ công trình đã xây dựng tại khu đất thuộc tổ dân phố 05, TP Điện Biên Phủ để bàn giao mặt bằng cho dự án khu đô thị mới Nam Thanh Trường.

Ông Từ không thực hiện nên UBND TP Điện Biên Phủ tiếp tục ra thông báo lần hai, nội dung tương tự lần một.

Nhận thấy, tài sản bị yêu cầu tháo dỡ không phải của ông Từ nên bà Dậu làm đơn khiếu nại đến UBND TP Điện Biên Phủ.

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Dậu, Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ giữ nguyên hai thông báo yêu cầu phá dỡ với ông Từ.

Ngày 12-9-2019, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ có quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, nội dung tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm của bà Dậu với lý công trình xây dựng không phép.

Ngày 14-10-2019, bà Dậu nhận được quyết định của Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Sau đó cơ quan này lại ra quyết định hủy quyết định cưỡng chế, đồng thời ban hành quyết định tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm của bà Dậu vì công trình không có giấy phép xây dựng.

Không đồng ý với nội dung các quyết định trên, ngày 10-12-2019, bà Dậu làm đơn khởi kiện yêu cầu tòa hủy các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

HĐXX tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Dậu, hủy quyết định của Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ về việc giải quyết khiếu nại đối với bà Dậu.

Tòa tuyên hủy quyết định của Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, hủy quyết định của Chủ tịch UBND TP  Điện Biên Phủ về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...