Cựu phó phòng của bệnh viện thỏa thuận tiền phần trăm với Công ty Việt Á

(PLO)- Sau khi Bệnh viện Ba Vì thanh toán tiền các gói thầu, bị cáo Nam thỏa thuận tiền phần trăm ngoài hợp đồng với Công ty Việt Á và nhận được số tiền 400 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án vi phạm đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì liên quan kit test Việt Á.

Tòa xử phạt bị cáo Chu Vũ Nam (cựu phó trưởng phòng Vật tư) 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Lưu Thị Thu An (dược sĩ, phó trưởng khoa xét nghiệm) lãnh 3 năm tù, Phùng Thanh Sơn (dược sĩ) 30 tháng tù, Nguyễn Thị Kim Oanh (dược sĩ) 20 tháng tù cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Việt Á Ba Vì.jpg
Các cựu cán bộ Bệnh viện Ba Vì lãnh án vì sai phạm liên quan Việt Á. Ảnh: XA

Hai gói thầu vi phạm

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, do dịch Covid 19 bùng phát trên địa bàn Hà Nội, Bệnh viện Ba Vì được Sở Y tế Hà Nội giao nhiệm vụ xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm trong cộng đồng theo phân luồng của Sở.

Theo nhiệm vụ được giao, Bệnh viện Ba Vì đã thực hiện 7 gói thầu gồm 4 gói chỉ định thầu rút gọn, 2 gói đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 gói thầu mua sắm trực tiếp để mua sắm sinh phẩm hóa chất xét nghiệm Covid 19 với số tiền hơn 5,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Chu Vũ Nam có sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Còn các bị cáo khác có hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, do Bệnh viện Ba Vì từng được cấp 200 kit test do CTCP Công nghệ Việt Á sản xuất nên bị cáo Chu Vũ Nam đã liên hệ Công ty Việt Á theo số điện thoại hotline và gặp Trần Thị Hồng (nhân viên kinh doanh) đề nghị cung cấp bảng báo giá sản phẩm, tính năng kỹ thuật của sản phẩm kit test và một số hợp đồng mà Việt Á đã bán cho các bệnh viện khác để làm căn cứ xây dựng giá dự toán mua sắm. Sau đó, ông Nam sử dụng các thông tin này vào hồ sơ mời thầu.

Từ ngày 23-2 đến ngày 22-9-2021, Bệnh viện Ba Vì đã ký 7 hợp đồng mua 13.784 kit test; 13.784 kit hóa chất tách chiết và 6.240 cái filter tips của Công ty Việt Á dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và mua sắm trực tiếp. Tổng giá trị hàng hóa là hơn 5,6 tỉ đồng.

Trong 7 gói thầu trên, cơ quan điều tra xác định có 2 gói thầu đấu thầu trực tiếp không qua sơ tuyển, đấu thầu qua mạng vi phạm quy định về đấu thầu.

Đến nay, Bệnh viện Ba Vì đã nhận 10.520 kit xét nghiệm, 9.551 kit hóa chất tách chiết và 6.240 cái filter tips, thanh toán hơn 4,3 tỉ đồng cho Công ty Việt Á.

Cựu trưởng phòng chủ động liên hệ "chính sách hỗ trợ"

Kết quả điều tra làm rõ, khoảng tháng 10-2021, ông Nam liên hệ với Vũ Đình Hiệp - phó tổng giám đốc Công ty Việt Á hỏi về chính sách hỗ trợ. Hiệp nói sẽ chi hỗ trợ cho bệnh viện tiền tương đương 15% giá trị hợp đồng đã thanh toán. Sau khi Bệnh viện Ba Vì thanh toán tiền các gói thầu, bị cáo Nam thỏa thuận tiền phần trăm ngoài hợp đồng với Công ty Việt Á và nhận được số tiền 400 triệu đồng.

Theo CQĐT, với hành vi sai phạm trong 2 gói thầu trên, ngân sách nhà nước bị thiệt hại hơn 1,7 tỉ đồng. Ông Nam đã nộp lại 400 triệu đồng.

Đối với các bị cáo An, Sơn và Oanh, CQĐT xác định, các bị cáo đã bàn nhau tiết kiệm kít xét nghiệm bằng cách gộp 2-3 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm mà chỉ sử dụng 1 kít xét nghiệm. Các bị cáo này vẫn báo cáo với bệnh viện về việc sử dụng mỗi mẫu bệnh phẩm sử dụng 1 kít xét nghiệm. Số lượng kít xét nghiệm có được từ việc gộp mẫu sẽ bán lại cho Công ty Việt Á để lấy tiền bồi dưỡng.

An liên hệ với Vũ Đình Hiệp và được Hiệp đồng ý mua lại với giá khoảng 50% giá trị thực tế của kit xét nghiệm. Tổng cộng, các bị cáo đã lấy 22 hộp hóa chất tách chiết loại 96 test/hộp và 28 hộp kit xét nghiệm Sars-CoV-2, loại 96 kít xét nghiệm/1 hộp bán cho Hiệp, gây thiệt hại cho Bệnh viện hơn 452 triệu đồng. Trong đó, An được hưởng 170 triệu đồng, Oanh và Sơn mỗi người 50 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm