Rủ rê cùng ‘làm ăn’, con rể lãnh án tử, cha vợ 18 năm tù

Theo nội dung cáo trạng cũng như lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa, Vàng A Lầu là con rể của Lầu Chứ Dếnh. Lúc đang ở nhà, Lầu nhận được điện thoại của người đàn ông quốc tịch Lào tên là Sùng A Py (không rõ nhân thân lai lịch). Py đặt vấn đề thuê Lầu vận chuyển bốn bánh heroin đến Sa Pa với giá 20 triệu đồng. Lầu đồng ý và rủ cha vợ cùng tham gia và hứa sẽ chia tiền công mỗi người một nửa, Dếnh đồng ý.

Ngày 10-5, Lầu nhận được điện thoại của Py, Py nói bốn bánh heroin được gói trong chăn màn và quần áo rồi cho vào bao tải hẹn sáng 14-5 gặp nhau ở khu vực biên giới để giao nhận, Lầu đồng ý. Sau đó, Lầu gọi điện thoại cho cha vợ và thỏa thuận Dếnh sẽ đến Sa Pa để tìm nơi cất giấu trước, còn Lầu đi sau.

Ngày 14-5, Lầu đi đến điểm hẹn nhận heroin, sau đó bắt xe khách đi Sa Pa. Khi xe đến huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu thì bị phát hiện. Bốn bánh heroin có khối lượng 1.370 g.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhận vận chuyển thuê để lấy 20 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt Vàng A Lầu tử hình, Lầu Chứ Dếnh 18 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm