Thầy dạy nhạc nhiều lần xâm hại học sinh

Mức án trên là cao hơn đề nghị của công tố (12-14 năm tù) vì HĐXX nhận định hành vi của bị cáo cần nghiêm trị.

Phiên tòa được xử kín và bị cáo Huy luôn che mặt suốt quá trình bị dẫn giải.

Theo hồ sơ, Huy là giáo viên dạy nhạc một trường cấp II ở quận Tân Bình. Cháu TTTP (SN 2003) là học sinh một trong những lớp Huy phụ trách. Biết số điện thoại của thầy, cháu P. hay nhắn tin hỏi thăm sức khỏe.

Tháng 1-2015, Huy chủ động nhắn tin lại và hẹn cháu P. về nhà mình chơi. Tại đây, hai thầy trò lên lầu một mở nhạc nghe. Tại đây, Huy đã thực hiện hành vi quan hệ với cháu P. Xong chuyện, Huy dặn cháu P. không được tiết lộ việc xảy ra cho người thứ ba.

Trong tháng 6-2015, Huy tiếp tục đưa cháu P. về nhà mình giao cấu thêm bốn lần nữa. 

Trong thời gian này, Huy cho cháu P. mượn điện thoại di động để chơi game và liên lạc. Đến ngày 20-6-2015, mẹ cháu P. kiểm tra điện thoại thì phát hiện nội dung tin nhắn Huy hướng dẫn cháu P. xóa dữ liệu trong điện thoại và che giấu mối quan hệ của hai người.

Gia đình cháu P. sau đó làm đơn tố cáo Huy ra công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm