Tòa ngừng xử để xem xét cái ao tranh chấp

Ngày 13-5, TAND tỉnh Bến Tre xử phúc thẩm lần hai vụ tranh chấp đất giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Hữu Phước và bị đơn là ông Trương Gia Toàn.

Tại tòa, phía bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị tòa sửa án theo hướng bác yêu cầu khởi kiện, công nhận phần đất đang tranh chấp là của bị đơn.

Cái ao mà tòa tạm dừng xử để xem xét thẩm định. Ảnh: YC

Tại phần hỏi, con trai của bị đơn là ông Trương Quốc Huân (bị đơn mất năm 2020) cho rằng hai bên đã hoán đổi đất, phần đất mà ông đổi cho nguyên đơn hiện nay nguyên đơn đang sử dụng và đã đào ao nuôi tôm.

Nguyên đơn thì cho rằng ông đào ao nuôi tôm trên thửa đất của ông chứ ông không đào trên đất của bị đơn.

Do hai bên trình bày có sự mâu thuẫn nên HĐXX ngừng phiên tòa để thực hiện việc xem xét thẩm định tại chỗ đối với cái ao.

Theo hồ sơ, năm 2010, ông Phước khởi kiện ông Toàn tại TAND huyện Thạnh Phú (Bến Tre) vì cho rằng ông Toàn đã lấn chiếm đất và yêu cầu ông Toàn trả lại 1.293 m2 đất...

Tháng 4-2012, TAND huyện Thạnh Phú xử sơ thẩm bác yêu cầu của ông Phước. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bến Tre sửa án, chấp nhận yêu cầu của ông Phước.

Sau đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và HĐND tỉnh có công văn kiến nghị xem xét lại bản án phúc thẩm theo trình tự giám đốc thẩm. Năm 2015, TAND Tối cao kháng nghị hủy cả hai bản án.

Tháng 1-2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử giám đốc thẩm, tuyên hủy cả hai bản án, giao hồ sơ cho TAND huyện xét xử sơ thẩm lại.

Xử sơ thẩm lại, TAND huyện Thạnh Phú chấp nhận yêu cầu của ông Phước, buộc những người thừa kế của ông Toàn trả cho ông Phước phần đất hơn 1.000 m2...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm