Y án tử dù bị cáo từng tham gia phòng, chống tội phạm

Ngày 20-6, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Đỗ Hữu Thực (SN 1980, trú Thái Nguyên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Sau bản án sơ thẩm, Đỗ Hữu Thực làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do gia đình có công với cách mạng, bản thân bị cáo có thời gian giúp đỡ Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 10-2011 đến 30-1-2012, Thực đã vận chuyển thuê cho Vương Luân Nghiệp bốn chuyến ma túy, tổng cộng 102 bánh heroin từ Hà Nội và Bắc Ninh ra bờ sông biên giới thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái để giao cho Vương Vũ đưa sang Trung Quốc tiêu thụ để hưởng tiền công.

Y án tử dù bị cáo từng tham gia phòng, chống tội phạm ảnh 1
Bị cáo Đỗ Hữu Thực tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Từ tháng 10-2011 đến 30-1-2012, Nghiệp đã thỏa thuận và thuê bị cáo vận chuyển được bốn chuyến ma túy… Sau lần vận chuyển thứ tư, nghe tin Nghiệp và Vũ bị Công an Trung Quốc bắt, Thực bỏ trốn. Đến ngày 20-7-2017 thì bị bắt theo quyết định truy nã. Tổng cộng 102 bánh heroin Thực vận chuyển có trọng lượng tương đương 33.782,60 g.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ngoài những tình tiết giảm nhẹ đã nêu tại phiên sơ thẩm trước đó, bị cáo không đưa ra thêm tình tiết giảm nhẹ nào khác. HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đỗ Hữu Thực về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm