Phát hiện 4,7 m3 gỗ trong xưởng chế biến không phép ở xã biên giới Gia Lai

(PLO)- Chủ xưởng gỗ, ông Trần Công Minh nói gỗ do gia đình mua làm nhà nuôi chim yến, làm đũa nhưng không xuất trình được hồ sơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã có báo cáo nhanh gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai về việc người dân phản ánh “có một xưởng gỗ hoạt động trái phép tại xã biên giới Ia Nan”. Hạt đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bãi gỗ tại đất rẫy ông Trần Công Minh, xã Ia Nan. Ảnh: DV.

Bãi gỗ tại đất rẫy ông Trần Công Minh, xã Ia Nan. Ảnh: DV.

Cụ thể, bãi gỗ được xác định nằm trong vườn rẫy của hộ Trần Công Minh, thôn Ia Chúa, xã Ia Nan. Qua kiểm tra, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ phát hiện có 76 lóng gỗ từ 10 cm đến 27 cm, khối lượng 4,7 m3. Vụ việc được cơ quan chức năng lập biên bản hiện trường.

Ông Minh cho biết, số gỗ trên được ông mua về để gia đình tự gia công đóng trần, xây dựng nhà nuôi chim yến, một số bìa gỗ được xẻ còn lại tận dụng làm đũa.

Ông Minh không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan. Ông Minh nói vợ ông đang giữ giấy tờ nhưng hiện tại vợ đi vắng.

Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ lập biên bản vụ việc. Ảnh: DV.

Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ lập biên bản vụ việc. Ảnh: DV.

Cơ quan chức năng ghi nhận tại hiện trường có 76 lóng gỗ. Ảnh": DV.

Cơ quan chức năng ghi nhận tại hiện trường có 76 lóng gỗ. Ảnh": DV.

Một số thành phẩm từ gỗ đã qua sơ chế. Ảnh: DV.

Một số thành phẩm từ gỗ đã qua sơ chế. Ảnh: DV.

Theo phản ánh của người dân, xưởng gỗ này hoạt động đã hơn một tháng nay. Bên cạnh bãi tập kết gỗ, còn có nhiều máy cưa, máy tiện phục vụ xử lý, chế biến gỗ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm