Phim Việt 2022: Nhiều dự án kỳ vọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa phim tết khép lại với doanh thu phòng vé không khả quan sau thời gian dài dịch bệnh. Tuy nhiên, sau thời gian dài đóng cửa, thị trường điện ảnh Việt vẫn tiếp tục nhiều dự án ra rạp hấp dẫn.

Thanh Hằng trong vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga với dự án Quỳnh Hoa Nhất Dạ. (Ảnh do đoàn làm phim cung cấp)

Thẩm định thông thoáng với phim 18+

Ngay ngày 10-2, những suất chiếu sớm của hai phim Việt Chuyện ma gần nhà (đạo diễn Trần Hữu Tấn, diễn viên: Khả Như, Vân Trang, Mạc Can, Ngọc Hiệp…) và Bẫy ngọt ngào (đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, diễn viên: Minh Hằng, Quốc Trường, ca sĩ Bảo Anh, Diệu Nhi) chính thức mở màn mùa phim sau tết. Ngày 10-2 cũng là ngày rạp phim Hà Nội mở cửa trở lại, điều này giúp cho những phim ra rạp thời điểm này nhiều hy vọng hơn.

Nói như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư của phim Bẫy ngọt ngào thì việc mở cửa của các rạp phim ở Hà Nội là tín hiệu vui mừng nhất.

Hai phim ra rạp mùa Valentine này là hai dự án tốt cho việc mở màn thị trường điện ảnh 2022. Nếu Chuyện ma gần nhà là phim kinh dị với nhiều bối cảnh ở TP.HCM, làm khán giả sợ khi xem thì Bẫy ngọt ngào là một bộ phim về những góc khuất trong hôn nhân, tình yêu, tình bạn chốn thị thành. Cả hai bộ phim đều là những phim phù hợp thị hiếu khán giả thành thị, dung hòa được yếu tố thị trường và nghệ thuật trong một tác phẩm điện ảnh. Cùng với đó, cả hai phim đều dán nhãn 18+ và không bị cắt, chỉnh sửa sau khi qua cửa ải của Hội đồng thẩm định phim quốc gia. Điều này phần nào khẳng định Cục Điện ảnh đang có sự thông thoáng hơn trong việc kiểm định phim.

Phim đổ bộ tháng 3-4

Bên cạnh việc kỳ vọng vào nền điện ảnh thông thoáng hơn từ hội đồng thẩm định, rất nhiều dự án phim mới chuẩn bị ra rạp cũng là những dự án cho khán giả một bức tranh tươi sáng về phim Việt năm 2022.

Ngay vào ngày 18-2, một phim dán nhãn 18+ mang tên Người tình (đạo diễn Lưu Huỳnh) với sự tham gia diễn xuất của siêu mẫu Minh Tú, Đức Hải, Võ Thành Tâm, Hà Việt Dũng… cũng sẽ ra rạp. Tiếp tục cuộc đua phim tháng 3 là: Người lắng nghe: Lời thì thầm (đạo diễn Khoa Nguyễn, diễn viên Oanh Kiều, Quang Sự, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Quốc Cường…) và Mến gái miền Tây (Võ Đăng Khoa sản xuất, dàn dựng và đóng chính cùng Nguyễn Anh Tú, Hoàng Nguyên, NSƯT Hoài Linh, Đại Nghĩa, NSND Kim Xuân, Lê Giang, Huỳnh Lập) cùng ra mắt ngày 4-3.

Lùi lịch đúng một năm vì đại dịch, đạo diễn Khoa Nguyễn của phim Người lắng nghe: Lời thì thầm quyết không để “thời gian chết”. Anh liên tục đưa phim đầu tay của mình tranh tài với các tác phẩm khác ở các liên hoan phim (LHP) quốc tế. Phim liên tục giành nhiều thắng lợi ở các LHP uy tín trên đấu trường quốc tế: LHP quốc tế nghệ thuật châu Á - AFAIFF 2021, LHP New York, LHP ở London, Vegas Movie Awards 2021.

 

Mong muốn phim đến được với khán giả sớm nhất

“Sau những lần trì hoãn vì dịch bệnh, điều cả êkíp Bẫy ngọt ngào mong muốn không phải là nỗi lo về doanh thu, áp lực khen, chê… mà làm sao để phim đến được với khán giả sớm nhất. Tôi đón nhận mọi khen, chê từ khán giả, giới chuyên môn.”

Đạo diễn ĐINH HÀ UYÊN THƯ

Những dự án hướng đến văn hóa, lịch sử

Trong tháng 4, hàng loạt dự án sẽ ra rạp: Em và Trịnh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Nguyễn Quang Dũng), Bóng đè (đạo diễn Lê Văn Kiệt), Thanh Sói (Ngô Thanh Vân đồng đạo diễn cùng êkíp ngoại quốc). Và mùa hè này, một phim Việt dành hợp tác giữa Bộ VH-TT&DL cùng tư nhân mang tên Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác (đạo diễn Hàm Trần) sẽ ra rạp.

Hàng loạt tác phẩm từng có thương hiệu: Đất rừng phương Nam, Người đẹp Tây Đô: Chuyện đời chưa kểđang trong quá trình tìm kiếm diễn viên để trở thành những dự án điện ảnh hướng đến văn hóa, lịch sử. Đáng chú ý, một dự án mới Quỳnh Hoa Nhất Dạ, một dự án phim dã sử, cổ trang có sự đầu tư lớn của điện ảnh Việt, xoay quanh cuộc đời Thái hậu Dương Vân Nga do Lý Minh Thắng đạo diễn, siêu mẫu Thanh Hằng vừa làm nhà sản xuất vừa đóng chính, cũng vừa hoàn tất khâu tuyển diễn viên cho các vai chính - phụ khác, sẽ bấm máy ngay đầu năm nay và chiếu rạp vào cuối năm 2022.

Vốn rất khó tính trong những dự án điện ảnh, tuy nhiên với Quỳnh Hoa Nhất Dạ, ngoài vai trò diễn viên chính vào vai Thái hậu Dương Vân Nga, người mẫu Thanh Hằng còn là nhà sản xuất. “Tôi thường bị thu hút bởi những nhân vật có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt và có sự trắc ẩn trong tâm hồn. Sau lần viếng thăm nơi thờ cúng Thái hậu Dương Vân Nga hai năm trước, tôi rất muốn làm một bộ phim về người phụ nữ quyền lực của hai triều Đinh - Lê. Tôi muốn cùng êkíp mang đến một tác phẩm không chỉ khắc họa rõ nét về người phụ nữ có vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam, mà còn ngợi ca cả sự hào hùng của đất nước vào thời điểm đó” - nhà sản xuất Thanh Hằng nói.

Có thể nói năm 2022, sau đại dịch, những dự án điện ảnh theo xu hướng đi vào chiều sâu hơn, khai thác văn hóa, lịch sử nhiều hơn chứ không chỉ dừng lại ở bộ phim xem vui rồi thôi. Điều này phần nào không chỉ giúp thị trường điện ảnh ấm áp trở lại, việc đầu tư phim chuyên nghiệp hơn với việc chọn lựa kịch bản chất lượng; chứ không chỉ một nền điện ảnh mỗi năm hàng chục phim doanh thu hàng trăm tỉ đồng nhưng không có những tác phẩm đáng giá.•

 

Tiếp tục khai thác nét đẹp miền Nam

Sau khi dự án Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi) vừa công bố tuyển chọn xong dàn diễn viên chính và sẽ sản xuất, khởi chiếu trong năm 2022.

Ngay trên FanPage, nhà sản xuất CGV Việt Nam cũng công bố áp phích phim Người đẹp Tây Đô: Chuyện đời chưa kể. Áp phích với dòng chú thích: “Trải qua 26 năm, từ lần đầu phim được phát sóng vào năm 1996, sẽ ra sao khi Người đẹp Tây Đô chính thức được đưa lên màn ảnh rộng? Cùng nhau đón chờ ai sẽ vào vai “người đẹp Tây Đô” với những góc khuất chưa từng được kể”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm