Phú Yên chuẩn bị các khu cách ly đón người về từ TP.HCM

Tối 12-7, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có công điện khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ở tỉnh này triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm.

Theo đó, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung của địa phương, bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, cách ly người tiếp xúc gần với ca bệnh và người từ vùng dịch trở về địa phương, nhất là đón người Phú Yên từ TP.HCM về.

Một khu cách ly tập trung ở TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: VŨ XUÂN

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Y tế xây dựng kịch bản đáp ứng các cấp độ dịch, tăng cường số lượng, mở rộng quy mô các bệnh viện dã chiến, bổ sung phương tiện, trang thiết bị y tế, sẵn sàng cho các tình huống 1.000, 1.000 - 3.000 và trên 3.000 ca bệnh. Nhanh chóng đào tạo, bổ sung trang thiết bị để thiết lập thêm các cơ sở xét nghiệm SARSCoV-2 mới, nâng cao năng suất xét nghiệm, đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Phú Yên giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu thiết lập các chốt kiểm soát dịch tại các điểm ra vào tỉnh để kiểm soát người từ vùng dịch đến/về tỉnh; không được để lọt người từ vùng dịch về mà không khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Phú Yên thông tin về 3 bệnh nhân COVID-19 vừa tử vong

Sáng 13-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên thông tin về ba bệnh nhân COVID-19 tử vong ngày 12-7. Theo đó, trường hơp thứ nhất là BN 21321 sinh năm 1940, có địa chỉ cư trú phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên; địa chị tạm trú thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên.

Trường hợp này là F1 của BN 17936. Bệnh nhân nhập viện điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên từ ngày 3-7, được thở máy, lọc máu liên tục. Trường hợp này có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắt nghẽn mạn tính, Parkinson.

Trường hợp thứ hai là BN 31605 sinh năm 1967, địa chỉ cư trú phường 8, TP Tuy Hòa. Bệnh nhân nhập viện điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên từ ngày 10-7 trong tình trạng suy hô hấp cấp, được thở máy, lọc máu liên tục. Trường hợp này có tiền sử đái tháo đường, viêm đa khớp mạn tính dùng Corticoid kéo dài.

Trường hợp thứ ba là BN 20532 sinh năm 1956, địa chỉ cư trí xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên. Bệnh nhân nhập viện điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên từ ngày 3-7, được thở máy, lọc máu liên tục. Trường hợp này có tiền sử tăng huyết áp.

Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho hay từ 17 giờ ngày 12-7 đến 8 giờ ngày 13-7, tỉnh này không phát hiện thêm ca nhiễm SARS-CoV-2. Đến nay, Phú Yên đã có 603 ca, trong đó nhiều nhất là TP Tuy Hòa với 355 ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm