Bị kháng nghị vì tổng hợp hình phạt sai

Trước đó, từ ngày 20-5-2010 đến 11-3-2012, Mẫn đã cùng Nguyễn Quốc Nhã, Lương Anh Tuấn và 10 bị cáo khác thực hiện 40 vụ trộm cắp bò, xe máy… ở Phú Yên và thị xã AyunPa (Gia Lai). Riêng Nhã, Tuấn còn có thêm hành vi tiêu thụ xe máy trộm cắp. Xử sơ thẩm hồi tháng 4-2013, TAND tỉnh Phú Yên đã phạt Mẫn 19 năm tù, Nhã 11 năm ba tháng tù, Tuấn hai năm sáu tháng tù, các bị cáo khác từ chín tháng đến năm năm tù.

Tuy nhiên, theo Viện Phúc thẩm 2, lẽ ra tòa phải tổng hợp hình phạt chung của Nhã là 12 năm ba tháng tù mới đúng. Ngoài ra, tòa sơ thẩm còn quên trừ thời gian bị tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù cho bị cáo Tuấn.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm