Giả giám đốc công ty xổ số lừa đảo, lãnh án

Võ Minh Tuấn ba năm tù, Võ Văn Bé Năm hai năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng buộc các bị cáo tiếp tục khắc phục thiệt hại cho người bị hại.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm, phạm tội có tổ chức. Bé là người cầm đầu, bốn bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức nên cần có mức án nghiêm với Bé. Tuy nhiên, Bé thành khẩn khai báo, ăn năn, đã khắc phục toàn bộ hậu quả lại có bệnh trong người nên tòa giảm nhẹ một phần.

Theo hồ sơ, Bé giả danh giám đốc một công ty xổ số, các bị cáo còn lại đóng vai nhân viên, cộng tác viên. Cả nhóm đã điện thoại đến các chủ thuê bao dựa trên danh bạ tỉnh Hòa Bình để cho số đánh đề. Mỗi cuộc gọi, cả nhóm đều cho số đuôi để đánh thử. Bé nại lý do tình hình khó khăn nên công ty đã móc nối với các công ty xổ số khác để gian lận trong việc quay số, cho số đánh đề. Tiền trúng sẽ làm từ thiện, chia phần trăm cho cộng tác viên. Với số được cho, ông Lê Việt Hùng đã đánh thử và trúng nên đã chuyển 380 triệu đồng cho cả nhóm…

N.ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm