Giá vàng lao dốc nhưng có thể đảo chiều

(PLO)- Sự lặng sóng của thị trường tài chính đã khiến giá vàng suy giảm.

Phiên giao dịch hôm nay (3-4), giá vàng thế giới suy giảm chỉ còn 1.951 USD/ounce, tương đương 55,7 triệu đồng/lượng. So với phiên cuối tuần, giá vàng đã mất hơn 500.000 đồng/lượng.

Theo giới phân tích, vàng hiện đã hết động lực tăng giá sau khi các biến động tài chính đã bắt đầu lắng xuống. Ngoài ra, thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh cũng khiến dòng tiền bị rút ra khỏi vàng.

Tuy nhiên, kết thúc tháng 3-2023, giá vàng vẫn có sự tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng 150 USD/ounce, tương đương 4,3 triệu đồng/lượng.

Đây được xem là mức tăng có hiệu suất tốt nhất kể từ tháng 7-2020. Nguyên nhân, sự sụp đổ ngân hàng châu Âu và Mỹ đã thổi bùng giá vàng.

Theo ông Bart Melek, Giám đốc hàng hoá Ngân hàng TD Securities, dù giá vàng đang giảm vì nỗi sợ sụp đổ hệ thống ngân hàng đã được chặn đứng, nhưng xu thế chung của giá vàng sẽ vẫn tăng.

Vì Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải đảo chiều lãi suất để tránh nguy cơ nền kinh tế hạ "cánh cứng". Do đó, giá vàng được dự báo sẽ tăng lên 2.050 USD/ounce (tương đương 58,6 triệu đồng/lượng) vào quý 3 và 2.100 USD/ounce (tương đương 60 triệu đồng/lượng) vào quý 4-2023.

Hôm nay (3-4), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 55,95 và 66,9 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm