Ấn Độ chi 2,5 tỉ USD mua trực thăng Mỹ

Trang tin Defence News dẫn nguồn từ một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ (giấu tên) cho biết tại cuộc họp ngày 29-8, hội đồng mua sắm quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Arun Jaitley đứng đầu đã giải tỏa những vướng mắc cuối cùng cho thương vụ trên.

Hội đồng mua sắm quốc phòng cũng tạm hoãn quyết định về đề xuất thương vụ mua tên lửa dẫn đường chống tăng Spike của Israel trị giá 2,5 tỉ USD. Lý do hoãn là vì Mỹ đang đề nghị hợp tác với Ấn Độ để sản xuất tên lửa chống tăng Javelin.

Cũng tại cuộc họp nêu trên, hội đồng mua sắm quốc phòng nhất trí đề xuất của hải quân về kế hoạch mua thêm 16 máy bay trực thăng đa năng. Hãng sản xuất máy bay Sikorsky Aircraft (Mỹ) có thể được chọn để ký kết hợp đồng cung cấp 16 máy bay này.

Tuy nhiên, hội đồng mua sắm quốc phòng đã quyết định hủy thương vụ chào mua 197 máy bay trực thăng hạng nhẹ trị giá 991 triệu USD từ các công ty nước ngoài. Trước đó, hai hãng Eurocopter (Pháp) và Kamov (Nga) đã tham gia đấu thầu thương vụ này. Hội đồng đề nghị các công ty vũ khí trong nước sản xuất 400 trực thăng hạng nhẹ.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm